Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy

18/05/2016 21:29

Ngày 18/5, tại huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Bình đã tiếp xúc với cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy để vận động bầu cử.

Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy

Các ƯCV tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Dự các hội nghị tiếp xúc cử tri có các ông: Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Bình gồm: ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; bà Trương Thị Thanh Hoa, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Bình; ông Lê Phong Hồng, Trưởng phòng Công tác Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; ông Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đã trình bày chương trình hành động sau khi trúng cử.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, các ứng cử viên khẳng định sẽ luôn sâu sát, gần gũi với nhân dân, trọng dân và vì nhân dân.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, các ứng cử viên được tín nhiệm sẽ kịp thời đề xuất các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân.

Nhất là chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đề xuất, kiến nghị các chính sách về bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế biển, các chính sách đảm bảo sinh kế cho người dân sống gần rừng và các chính sách phát triển kinh tế xã hội khác của địa phương.

Cử tri huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cũng như nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đồng thời kỳ vọng các ứng cử viên trúng cử nêu cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, có những hành động cụ thể, thiết thực quan tâm vấn đề bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biển đảo, các chính sách phúc lợi xã hội, vấn đề cá chết tại các tỉnh miền trung và bảo vệ môi trường, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới hiệu quả...

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Bình cảm ơn các ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ phát huy hết trách nhiệm, tâm huyết, khả năng, không ngừng nâng cao năng lực, thực hiện “nói đi đôi với làm”, xứng đáng là người đại biểu Quốc hội của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bình đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Cùng dự buổi làm việc có các ông: Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng thời gian qua và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của huyện Lệ Thủy.

Ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao vai trò cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân.Ông Bình yêu cầu huyện cần chú trọng kết hợp chính sách phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước.

Căn cứ vào vị trí địa lý, lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương, Lệ Thủy cần tập trung đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát triển kinh tế hợp tác nhằm nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho người dân trong huyện.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị huyện cần tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sắp tới, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Quốc Điển

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO