Trường hợp nào được hưởng 95% chi phí BHYT?

PV (theo VGP) 06/03/2018 08:00

Mẹ của bà Thu Trang (Hà Nội) là cán bộ hưu trí, đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Thanh Nhàn. Mẹ của bà bị tai biến, gia đình đưa đến Bệnh viện Phục hồi chức năng để khám, chữa bệnh nội trú. Bà Trang hỏi, mẹ của bà có được hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh không?

BHXH TP Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn Luật, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng mẹ của bà vào viện trong tình trạng cấp cứu thì được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh BHYT, trường hợp không phải là cấp cứu có giấy giới thiệu chuyển tuyến của Bệnh viện Thanh Nhàn cũng được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Nếu không phải hai trường hợp trên, điều trị nội trú trái tuyến được hưởng 60% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường hợp nào được hưởng 95% chi phí BHYT?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO