Trường ngoài công lập Hà Nội bắt đầu tuyển sinh

Dung Hòa 19/02/2022 07:16

Nhiều năm trở lại đây, các trường ngoài công lập tại Hà Nội luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, học sinh bởi những điểm khác biệt, hấp dẫn về chương trình đào tạo, chương trình Tiếng Anh, chương trình kỹ năng sống, sĩ số lớp… Ngay sau những ngày học sinh đi học trở lại, các trường “hot” đã chính thức thông tin về kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023.

Cụ thể, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) thông tin năm học 2022-2023, trường này sẽ tuyển 5 lớp 1 với 150 học sinh, chia làm hai hệ gồm song ngữ và chất lượng cao. Học sinh tham gia dự tuyển sẽ được khám sức khoẻ, trò chuyện và tham gia một số hoạt động với giáo viên. Nhà trường gửi kết quả sau một tuần.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy) tuyển 260 học sinh lớp 1 chương trình song ngữ quốc tế Cambridge (trong đó có tuyển học sinh chương trình Tiếng Anh nâng cao). Hệ thống đăng ký trực tuyến bắt đầu mở từ 23/2. Nhà trường sẽ xét tuyển từ 12/3.

Trường liên cấp Marie Curie vừa có thông tin về việc tuyển sinh lớp 1 nêu rõ năm học 2022-2023, trường tuyển sinh 180 em cho mỗi cơ sở ở Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) và Kiến Hưng (Hà Đông). Nhà trường này sẽ phát hồ sơ vào 12/3, trong đó có hướng dẫn chi tiết những điều căn bản nhất mà phụ huynh quan tâm.

Trường Tiểu học & THCS FPT (quận Cầu Giấy) cũng vừa thông báo về kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 6. Năm học 2022- 2023, trường tuyển 150 học sinh lớp 6. Học sinh sẽ trải qua 2 vòng là phỏng vấn và đánh giá năng lực tư duy 3 môn: Tư duy Khoa học; Tư duy ngôn ngữ tiếng Anh; Tư duy ngôn ngữ Tiếng Việt. Bài kiểm tra năng lực của FPT được cho là mang tính sáng tạo, tổng hợp, chú trọng năng lực tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề, nhằm tìm ra những học sinh có đủ tố chất đáp ứng phương pháp giảng dạy và tư duy học tập mới.

Hội đồng tuyển sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết sẽ phát hồ sơ và nhận đăng ký dự tuyển vào lớp 6 năm học 2022-2023 từ ngày 10/2 - 20/5/2022. Trường tuyển 25 lớp - 750 học sinh cho 2 cơ sở với 8 loại hình lớp. Phương thức tuyển sinh của trường là xét tuyển kết hợp đánh giá năng lực. Học sinh dự kiểm tra 3 môn: Tiếng Việt – Toán - Tiếng Anh (Học sinh lớp Pháp kiểm tra 3 môn: Tiếng Việt – Toán - Tiếng Pháp). Nhà trường ưu tiên tuyển thẳng vào từng loại hình lớp 6 năm học đối với những học sinh có thành tích cao (theo tiêu chí cụ thể)…

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội luôn nóng trước mỗi đầu năm học mới. Điểm nóng về tuyển sinh vẫn tập trung vào những quận tập trung nhiều chung cư, đô thị mới như Hoàng Mai, Cầu Giấy… Giờ đây hệ thống trường tư thục, trường chất lượng cao góp phần tăng lựa chọn cho người học, cho phụ huynh; giảm tải cho hệ thống trường công lập chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa quá nhanh.

Hội đồng tuyển sinh các nhà trường trên khuyến cáo phụ huynh có nhu cầu ứng tuyển, nộp hồ sơ cho con vào trường nào thì cần tìm hiểu kỹ và sớm thông tin đăng trên website chính thức của trường đó để nắm rõ về thời gian, cách thức nộp hồ sơ; phương thức xét tuyển, thi tuyển; từ đó đồng hành và giúp con trang bị kiến thức cần thiết theo yêu cầu đặt ra của từng trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường ngoài công lập Hà Nội bắt đầu tuyển sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO