Trút bỏ gánh nặng nợ nần cho nông thôn mới

L.Bình 01/03/2018 08:19

Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã dần được giải quyết.

Theo đó, đến thời điểm trước năm 2019 sẽ không để phát sinh nợ đọng cơ bản với chương trình này đó là những thông tin tại Hội nghị tổng kết về các chương trình mục tiêu quốc gia chiều 28/2.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, xác định chính xác số nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình, xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm trước năm 2019, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới.

Bằng các giải pháp quyết liệt như ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách trung ương, địa phương để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, chỉ công nhận các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới khi không có nợ đọng xây dựng cơ bản, tính đến hết ngày 30/11/2017, tổng số nợ xây dựng cơ bản thực hiện Chương trình còn khoảng 5.142 tỷ đồng (giảm 10.076 tỷ đồng, tương đương 66% so với tháng 1 năm 2016), trong đó có 27 tỉnh không có nợ xây dựng cơ bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trút bỏ gánh nặng nợ nần cho nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO