Truyền thông nhằm hạn chế tảo hôn

Như Nguyệt 04/10/2015 09:00

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN) phối hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo việc học của em gái H’mông và truyền thông nhằm hạn chế tảo hôn. 

Truyền thông nhằm hạn chế tảo hôn

Ảnh minh họa.

Đề tài “Biến đổi đời sống em gái vị thành niên” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển quốc tế (Anh) thực hiện tại huyện Mèo Vạc.

Sau 3 năm nghiên cứu (2011-2014) Đề tài đã đưa ra nhiều kết luận về giáo dục và tảo hôn đối với em gái Hmông tại huyện Mèo Vạc: Việc tiếp cận trường học và học lên đã có nhiều thay đổi, hầu hết trẻ em H’mông chỉ học hết lớp 9; tình trạng tảo hôn ngày càng ít phổ biến hơn; các trường hợp tảo hôn diễn ra do bị thúc đẩy bởi nhu cầu cần người làm nương và làm việc nhà…

Từ các kết luận của Đề án, tại hội thảo, các thành viên nhóm nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Hà Giang đã tập trung trao đổi nhiều ý kiến về công tác giáo dục và bàn giải pháp hạn chế tình trạng tảo hôn như: Thúc đẩy việc tìm hiểu tương lai ở tất cả trẻ em H’mông qua các CLB ở địa phương; nâng cao chất lượng trường học; củng cố thông điệp thay đổi cuộc sống tại cộng đồng và việc bố trí người H’mông làm cán bộ cơ sở; đẩy mạnh công tác truyền thông và thực thi pháp luật nhằm giảm tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truyền thông nhằm hạn chế tảo hôn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO