Tu bổ di tích chùa Tây Phương

H.Minh 08/12/2017 07:10

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đồng ý chủ trương và giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Tu bổ di tích chùa Tây Phương

Một góc chùa Tây Phương.

Phó Thủ tướng giao Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Năm 1962, chùa Tây Phương đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia.

Năm 2014, chùa Tây Phương nằm trong danh sách được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

Năm 2015, Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Tây Phương được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tu bổ di tích chùa Tây Phương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO