Tử hình người Hàn Quốc sát hại dã man đồng hương

Gia Hiệp 28/03/2022 18:14

Nói lời sau cùng, bị cáo Lee Hyeongwon (quốc tịch Hàn Quốc) thừa nhận tội lỗi giết đồng hương, cướp tài sản và bày tỏ sự hối hận.

Xử sơ thẩm ngày 28/3, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc TAND TP HCM đã tuyên phạt Lee Hyeongwon (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) mức án tử hình về tội “Giết người”, 14 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 2 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt bị cáo này thi hành là tử hình.

Kẻ sát nhân trả giá bằng án tử (Ảnh: Gia Hiệp).
Kẻ sát nhân trả giá bằng án tử (Ảnh: Gia Hiệp).

Do vụ án có một nạn nhân là người chưa thành niên nên TAND TP HCM giao Tòa Gia đình và Người chưa thành niên trực thuộc chịu trách nhiệm xét xử vụ án ở cấp sơ thẩm.

Theo cáo trạng, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam năm 2019, Lee Hyeongwon cư ngụ ở nhà trọ trên đường Lê Thị Riêng, Quận 1, TP HCM. Biết gia đình bà S. (SN 1970, cùng quốc tịch Hàn Quốc) giàu có nên đối tượng này nuôi ý định đột nhập vào nhà đồng hương, trộm cắp tài sản.

Sáng 20/12/2019, Lee đến khu vực gia đình đồng hương cư trú - khu dân cư Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Sau khi đi lòng vòng thăm dò, y giấu ba lô (bên trong cất nhiều "đồ nghề" phục vụ việc đột nhập, trộm tài sản) ở bãi đất trống gần nhà bà S..

Đến khuya cùng ngày, nam thanh niên người Hàn Quốc quay lại bãi đất trống lấy "đồ nghề" rồi trèo tường, bắt đầu đột nhập. Rạng sáng hôm sau, tên trộm người Hàn Quốc leo vào bên trong nhà đồng hương từ cửa sổ lầu 1.

Vào trong, Lee nhanh chóng đi vào khu vực nhà bếp ở lầu 4. Ở đây, y đeo găng tay cao su, lấy một con dao bằng kim loại; rồi đi xuống nhà. Bất ngờ, bà Sook phát hiện nên tri hô. Thấy vậy, Lee dùng dao đâm và khống chế đưa nạn nhân vào phòng.

Chồng bà S. nghe tiếng vợ hô hoán liền thức dậy, giằng co với kẻ trộm. Ông này bị Lee cầm dao đâm nhiều nhát vào người. Bà S. bỏ chạy đến nhà vệ sinh thì gục ngã.

Không dừng lại, Lee dùng dao đâm con gái bà S. khi chị này nhìn thấy toàn bộ sự việc. Sau khi khống chế ba nạn nhân, Lee lấy đi hơn 3 tỉ đồng cùng nhiều tài sản khác.

Đồng thời, Lee cướp luôn xe hơi của gia đình bà Sook. Do không biết đường, Lee điều khiển xe chạy lòng vòng. Tới chỗ vắng vẻ, Lee phi tang dao và một số tài sản. Vì nghĩ không thể tẩu tán xe hơi vừa cướp được, Lee châm lửa, phi tang luôn chiếc xe.

Theo kết quả giám định, bà S. tử vong tại hiện trường, chồng bà chịu thương tật 25%, con gái 38%. Ngày 25/12/2019, kẻ sát nhân sa lưới pháp luật.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Về động cơ gây án, bị cáo trần tình vì kinh tế gặp khó khăn nên khi nhìn thấy gia đình đồng hương, bị cáo liền nảy sinh ý định vào trộm cắp tài sản. Sợ bị công an bắt sau khi gia đình nạn nhân phát giác sự việc nên bị cáo ra tay tấn công các bị hại.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi bị cáo gây ra đặc biệt nguy hiểm; trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe và tính mạng người khác; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Do đó, pháp luật cần phải có bản án nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Chính vì lẽ đó, HĐXX sơ thẩm quyết định phạt bị cáo người Hàn Quốc mức hình phạt như đã nêu ở trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tử hình người Hàn Quốc sát hại dã man đồng hương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO