Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm

H.Minh 06/12/2018 08:00

Nhân kỷ niệm 760 năm ngày sinh và 710 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) nhập Niết bàn, ngày 5/12, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm - Hành trình từ bậc minh quân đến đức Phật hoàng”.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, làm rõ vai trò trung tâm của Vua Trần Nhân Tông trong lịch sử dân tộc, sự phát triển của văn hóa Thăng Long; những phát hiện mới về hệ thống di tích chùa tháp Trúc Lâm trên địa bàn Đông Triều; những nét đặc sắc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; phát huy tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm trong đời sống đương đại...

Cũng nhân dịp, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm - Hành trình từ bậc minh quân đến đức Phật hoàng”, giới thiệu những hình ảnh, hiện vật, tư liệu liên quan cuộc đời Phật hoàng Trần Nhân Tông nói riêng và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO