Từ ngày 18/4, đóng cửa chợ Đầm tròn Nha Trang

T.Vân 11/04/2021 06:22

Theo đó, 218 hộ kinh doanh trong chợ và ở vành đai chợ phải di dời tài sản trước ngày 18/4.

Ngày 10/4, ông Vũ Chí Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), cho biết thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện đóng cửa chợ Đầm tròn Nha Trang, do chợ đã xuống cấp. Theo đó, 218 hộ kinh doanh trong chợ và ở vành đai chợ phải di dời tài sản trước ngày 18/4.

Trước đó, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ giải thể Ban quản lý chợ Đầm tròn đã thông báo công khai đóng cửa vào ngày 31/3, các hộ kinh doanh chuyển sang chợ mới xây. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh xử lý hàng hóa, tài sản, UBND thành phố Nha Trang đã cho phép giãn thêm thời gian đến hết ngày 9/4. Sau đó, thành phố tiến hành rào chắn khu vực vành đai, để hộ kinh doanh tiếp tục vận chuyển hàng hóa, tài sản ra khỏi chợ. Từ 0h ngày 18/4, thành phố Nha Trang sẽ đóng toàn bộ các cửa của chợ Đầm tròn.

Theo UBND thành phố Nha Trang, việc đóng cửa chợ Đầm tròn là do chợ đã xuống cấp sau hơn 50 năm sử dụng. Chợ Đầm tròn được xây năm 1969, khánh thành và đưa vào sử dụng năm 1974, cao hai tầng, với kiến trúc hình tròn, mái xếp chữ V, hình tượng hoa sen. Đây trở thành địa điểm thu hút du khách khi đến Nha Trang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ ngày 18/4, đóng cửa chợ Đầm tròn Nha Trang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO