Con nuôi có được hưởng các chế độ ưu đãi như con đẻ không?

PV (theo VGP) 17/04/2018 15:00

Người cô của ông Lê Trọng Thu (Thanh Hóa) là thương binh, không có chồng con. Năm 2013, cô của ông nhận con của em trai làm con nuôi, được UBND công nhận, lúc này người con đã 17 tuổi. Con nuôi của người cô hiện học đại học.

Ông Thu hỏi, người con nuôi của cô ông có được hưởng chế độ ưu đãi giáo dục theo Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định: “Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ”. Do vậy, con nuôi hợp pháp của người có công được hưởng các chế độ ưu đãi như đối với con đẻ.

Điều 14 Luật Nuôi con nuôi quy định người nhận nuôi con nuôi phải có các điều kiện: “… có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi…”. Khoản 5, Điều 13 Luật này quy định hành vi bị cấm là “Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con nuôi có được hưởng các chế độ ưu đãi như con đẻ không?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO