Tuần này, Quốc hội bầu Thủ tướng mới

Theo VnExpress 04/04/2016 08:00

Ngày 6/4, Quốc hội xem xét miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một ngày sau đó tân Thủ tướng được bầu sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 3 với trọng tâm là kiện toàn bộ máy lãnh đạo cao cấp nhà nước. Hàng loạt chức danh sẽ được bầu là Thủ tướng, Phó thủ tướng, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch nước, Chánh tòa tối cao…

Ngày làm việc hôm nay (4/4), Quốc hội sẽ bầu bổ sung hai Phó chủ tịch Quốc hội thay cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và ông Huỳnh Ngọc Sơn đã được miễn nhiệm.

Tuần này, Quốc hội bầu Thủ tướng mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc tại hành lang Quốc hội.

Quôc hội cũng bầu bổ sung 7 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay thế cho các nhân sự đã được miễn nhiệm tại phiên làm việc chiều 2/4, gồm: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương.

Ngày 5/4, chức danh Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước sẽ có nhân sự mới.

Ngày 6/4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cùng ngày, tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng mới. Tân Thủ tướng sẽ được bầu ngày 7/4. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, nghị quyết bầu Thủ tướng được thông qua, Thủ tướng mới sẽ tuyên thệ.

Cùng ngày 7/4, ông Trần Đại Quang trình Quốc hội miễn nhiệm các chức danh: Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại đại hội đảng 12 vừa qua, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan không tái cử vào Trung ương; Chánh án Toà án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã được bầu vào Bộ Chính trị; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình được bầu vào Ban Bí thư. Chủ tịch nước sẽ trình nhân sự thay thế sau khi Quốc hội đồng ý miễn nhiệm các chức danh trên.

Ngày 8/4, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Theo quy định của Hiến pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ khi nhậm chức.

Sau nội dung tuyên thệ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tân Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trước đó, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã được Bộ Chính trị phân công về làm bí thư Thành ủy Hà Nội. Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh không tham gia Ban chấp hành trung ương khóa mới. Bộ trưởng Bộ GTVT được phân công làm bí thư Thành ủy TP HCM.

Cùng với ông Ninh, 14 bộ trưởng hiện tại cũng không phải là ủy viên Trung ương gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường; Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử; Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang và Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.

Quốc hội kết thúc tuần làm việc thứ 3 với việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm một số Phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ vào ngày 9/4.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuần này, Quốc hội bầu Thủ tướng mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO