Tuyên án chung thân kẻ giết cô gái 20 tuổi chôn xác

Tấn Thành 29/03/2016 14:29

Trưa 29/3, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lê Phúc (25 tuổi), ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Phúc tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do bực tức vì bị gia đình nạn nhân đánh trước đó nên tối 10/9/2014, Lê Phúc lấy rựa ra đường chờ chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1994), ngụ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đi làm về để giết.

Khoảng 22h tối, Phúc chặn đường dùng rựa chém chém nhiều nhát vào đầu và mặt của nạn nhân khiến nạn nhân bất tỉnh.

Thấy Tuyết cử động, nghĩ Tuyết còn sống nên Phúc cầm rựa chém xuống vùng trán của nạn nhân thêm nhiều nhát rồi chôn xác nạn nhân và lấy bèo phủ lên lớp đất.

Quá trình tìm kiếm, đến ngày 13/9/2014, người nhà đi tìm thì phát hiện thi thể của chị Tuyết bị chôn.

Rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa xử bị cáo Phúc.

Tại phiên tòa, bị cáo Phúc tỏ ra hết sức bình thản khai nhận quá trình giết người. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mình bị giết nên mới “tự vệ” và giết người.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa cho rằng hành vi giết người của bị cáo là man rợ, khiến dư luận bất bình nên cần phải có mức án nghiêm minh.

Tuy nhiên, do bị cáo Phúc bị hạn chế về năng lực nhận thức do bị bệnh tâm thần phân liệt “loạn dục phô bày” theo kết luận của Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng nên chỉ đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 18-20 năm tù.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng cần cách ly bị cáo này ra khỏi đời sống xã hội nên đã tuyên phạt bị cáo Lê Phúc mức án chung thân.

HĐXX cũng yêu cầu gia đình bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng hơn 130 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên án chung thân kẻ giết cô gái 20 tuổi chôn xác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO