Tuyên dương 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi 2016

Ngân Hà 29/10/2016 18:43

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 45 “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ III, năm 2016, vinh danh gương điển hình cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao giải thưởng cho các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2016.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc là giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm động viên, tôn vinh, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, lao động, công tác; là những điển hình tiên tiến trong việc cụ thể hóa phong trào “3 trách nhiệm”, phong trào “Sáng tạo trẻ”, tham gia cải cách hành chính.

Việc trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” nhằm góp phần đẩy mạnh các hoạt động đoàn trong khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ; tôn vinh lan tỏa những cán bộ công chức, viên chức có những mô hình hay, giải pháp sáng kiến, sáng chế cụ thể, thiết thực, phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn mang lại hiệu quả lao động và ý nghĩa xã hội cao.

Đồng thời, tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức tích cực học tập, trau dồi đạo đức, rèn luyện kĩ năng, chuyên môn, nghiệp vụ để cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập của nước nhà.

Qua 2 lần trao giải (lần I năm 2012, lần II năm 2015), đã có 147 cán bộ, công chức, viên chức trẻ được vinh danh là “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi”.

Năm 2016, Ban Tổ chức Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc đã nhận được 244 hồ sơ tham gia bình chọn gửi về từ 60 tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Các hồ sơ tham gia đề cử khá đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực như: xây dựng, y tế, giáo dục, thuế, tài chính, ngân hàng, tòa án, kiểm sát, báo chí, thể dục thể thao…; đa dạng phạm vi đối tượng từ cán bộ cấp xã đến cán bộ, công chức cấp Trung ương.

Trên cơ sở xét chọn và đề nghị của Hội đồng bình chọn giải thưởng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thống nhất tuyên dương, khen thưởng 45 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” năm 2016.

Đây là những cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu, có những mô hình hay, giải pháp, sáng kiến cụ thể, thiết thực, phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn, mang lại hiệu quả lao động, hiệu quả xã hội cao.

Trong đó, tiêu biểu như chị Ninh Thị Kim Thảo (27 tuổi, dân tộc Cao Lan) hiện là Phó Chủ tịch UBND xã Bản Xen (Mường Khương, Lào Cai). Chị Thảo đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện 10 ha mô hình cánh đồng một giống lúa Séng Cù, áp dụng phương pháp thâm canh lúa cải tiến SRI. Mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, gấp 3 lần so với trồng lúa thường khác. Giúp cho 28 hộ dân nâng cao thu nhập, thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã 7%/ năm...

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao sáng kiến của Trung ương Đoàn tổ chức Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi”, đồng thời nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được vinh danh tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Chúng ta đang tiến vào một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 4 trong lịch sử nhân loại. Đó là cuộc cách mạng lần thứ 4 hay còn gọi cuộc cách mạng số hóa. Đây là cuộc cách mạng diễn ra trên toàn cầu, tác động mạnh mẽ đến mọi nền công nghiệp ở mọi quốc gia cả về bề rộng và chiều sâu. Từ đó, tạo sự biến đổi của tất cả hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị. Đất nước chúng ta không thể đứng ngoài cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật rộng lớn này mà phải chủ động hội nhập, tích cực tham gia, có những đóng góp có ý nghĩa để giành được những vị trí xứng đáng.

Trong công cuộc xây dựng đất nước, Thanh niên là lực lượng tiên phong, đi đầu trong mọi phong trào thi đua kiến quốc. Thanh niên có khả năng tiếp thu nhanh kiến thức, nhất là “khoa học kỹ thuật- là chìa khóa để làm cho dân mạnh, nước giàu”, thanh niên phải đi đầu thực hiện cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới”.

Phó Thủ tướng mong muốn, 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ được tuyên dương sẽ tiếp tục nỗ lực sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao năng lực công tác, tiếp tục dấn thân, dám nghĩ, dám làm.

Tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực trong tham mưu, đề xuất ý tưởng, sáng kiến, tham gia cải cách hành chính...

Đồng thời, không chỉ chú trọng đến chuyên môn, nghiệp vụ mà cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, cách mạng, tích cực học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành những cán bộ, công dân “vừa hồng, vừa chuyên” như lời Bác Hồ kính yêu đã răn dạy chúng ta.

Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra các hoạt động như: Lễ báo công, dâng hương tại Đền Hùng của đoàn đại biểu Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi lần III, năm 2016; Diễn đàn “ Cán bộ, công chức, viên chức trẻ với việc xây dựng nhà nước kiến tạo và phục vụ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên dương 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi 2016

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO