Tuyển nữ Việt Nam vùi dập Tajikistan 7-0, đoạt vé dự giải vô địch châu Á 2022

Tố Đông 29/09/2021 22:10

Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có chiến thắng đậm 7-0 trước đội bóng chủ nhà Tajikistan để đứng đầu bảng B, qua đó chính thức giành suất góp mặt vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 tại Ấn Độ.

Bích Thùy lập một cú đúp trong chiến thắng đậm trước Tajikistan.
Bích Thùy lập một cú đúp trong chiến thắng đậm trước Tajikistan.

Tối ngày 29/9, đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 32 thế giới) bước vào lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại bóng đá nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2022 gặp nước chủ nhà Tajikistan (hạng 135 thế giới). Chỉ cần một kết quả hòa, tuyển nữ VN sẽ có được ngôi đầu bảng cũng như suất trực tiếp tham dự vòng chung kết ở giải nữ châu Á 2022 tại Ấn Độ.

Tuy vậy với đội hình có chiều sâu và được đánh giá cao hơn, các học trò của HLV Mai Đức Chung không che giấu ý đồ có trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu này. Dù có đến 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Maldives, các cô gái áo đỏ vẫn nhanh chóng kiểm soát thế trận, thi đấu lấn át đối thủ.

Đội trưởng Huỳnh Như ăn mừng sau khi ghi bàn trên chấm 11m.
Đội trưởng Huỳnh Như ăn mừng sau khi ghi bàn trên chấm 11m.

Lần lượt Huỳnh Như và Tuyết Dung đã “hỏi thăm” khung thành Tajikistan với những cú tạt bóng rất khó chịu khiến thủ thành đối phương vất vả giải nguy. Sức ép của tuyển Việt Nam nhanh chóng được cụ thể hóa với bàn mở tỉ số của Hải Yến bằng pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Bích Thùy ở phút 15.

Có bàn mở tỉ số, HLV Đức Chung chỉ đạo các học trò chơi chậm lại, chủ yếu kiểm soát bóng. Trước khi hiệp 1 khép lại, Phạm Hoàng Quỳnh có pha kiến tạo tinh tế để Bích Thùy dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 42.

Các cô gái áo đỏ lấn át hoàn toàn đội bóng chủ nhà.
Các cô gái áo đỏ lấn át hoàn toàn đội bóng chủ nhà.

Dường như có lợi thế lớn sau hiệp đầu đã giúp đôi chân của các nữ tuyển thủ Việt Nam càng thanh thoát hơn. Phút 51, tuyển VN được hưởng quả phạt đền khi tiền đạo Hải Yến bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đội trưởng Huỳnh Như không mắc sai lầm nào để đưa đội nhà dẫn 3-0. Chỉ 3 phút sau, tỉ số đã được nâng lên thành 4-0 khi Bích Thùy dứt điểm chuẩn xác sau đường chuyền dọn cỗ của Hoàng Quỳnh.

Sau 3 cơ hội ngon ăn bị Bích Thùy, Vạn Sự và Hải Yến bỏ lỡ, tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ 5 ở phút 73. Hải Yến có cho mình một siêu phẩm rất đẹp mắt sau đường kiến tạo của Bích Thùy. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của cô tại vòng loại này.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành suất tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 tại Ấn Độ vào đầu năm sau.
Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành suất tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 tại Ấn Độ vào đầu năm sau.

Phút 84, trung vệ Hoàng Thị Loan đánh đầu rất đẹp sau đường tạt bóng của Nguyễn Thị Vạn nâng tỉ số lên 6-0. Đến phút 90, Nguyễn Thị Vạn ghi bàn từ đường chuyền của Thanh Nhã ấn định chiến thắng 7-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Thắng đậm Tajikistan, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc đứng đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối qua 2 lượt trận, ghi tổng cộng 23 bàn, qua đó chính thức giành suất góp mặt vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 tại Ấn Độ. Giải đấu dự kiến khởi tranh từ ngày 20/1 đến ngày 6/2/2022.

Hot girl của đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Thị Loan (số 4) cũng góp 1 bàn thắng trong trận đấu này.
Hot girl của đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Thị Loan (số 4) cũng góp 1 bàn thắng trong trận đấu này.

Đặc biệt, thành tích tại giải bóng đá nữ vô địch châu Á sẽ trực tiếp quyết định những tấm vé tham dự World Cup nữ 2023. Với việc châu Á có 6 suất chính thức (cùng 2 suất play-off với các châu lục khác) sau khi FIFA tăng số đội tham dự World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32 đội, tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử dể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hiện tại, chỉ có 3 đội có thứ hạng cao hơn và có trình độ được xem là vượt trội tuyển nữ VN hiện tại là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chính vì vậy mà nếu thi đấu với phong độ tốt, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể chinh phục được giấc mơ World Cup.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển nữ Việt Nam vùi dập Tajikistan 7-0, đoạt vé dự giải vô địch châu Á 2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO