Tuyên Quang: Kinh tế trang trại vẫn gặp khó

Linh Phương 03/06/2017 08:23

Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 563 trang trại, sự phát triển của kinh tế trang trại góp phần giúp người dân phát huy được lợi thế, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường.

Tuy nhiên, hiện nay trang trại Tuyên Quang vẫn gặp nhiều khó khăn, trong đó đáng chú ý là việc cấp quyền sử dụng đất.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kinh tế trang trại đã có bước phát triển nhanh nhưng vẫn còn hạn chế cần được khắc phục, nhất là số lượng trang trại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn ít.

Hiện nay, diện tích đất trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1.069,65 ha, chiếm 44,27%.

Một số địa phương có kinh tế trang trại chưa làm tốt công tác quy hoạch sản xuất, hệ thống thủy lợi, thị trường... làm cho không ít trang trại gặp khó khăn trong quá trình sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên Quang: Kinh tế trang trại vẫn gặp khó

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO