UAE kết án một công dân Philippines 10 năm tù vì gia nhập IS

Theo TTXVN 25/07/2019 19:03

Một công dân Philippines 35 tuổi, là giúp việc gia đình tại UAE, bị cáo buộc gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bị Tòa án UAE xử phạt 2 triệu dirham (544.543 USD) và bị trục xuất về nước.

UAE kết án một công dân Philippines 10 năm tù vì gia nhập IS

Ảnh minh họa. (Nguồn: filipinotimes.net).

Một công dân Philippines đã bị kết án 10 năm tù giam tại Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với tội danh gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và truyền bá tư tưởng của tổ chức này trên mạng xã hội.

Hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE ngày 25/7 xác nhận bị cáo là một người đàn ông châu Á 35 tuổi.

Đối tượng này đã bị Tòa Phúc thẩm Abu Dhabi phạt 2 triệu dirham (tương đương 544.543 USD) và sẽ bị trục xuất sau khi thụ án.

Các báo The National và Gulf News của UAE đưa tin đối tượng này là công dân Philippines và làm công việc giúp việc gia đình tại UAE.

UAE đã thông qua luật chống tài trợ khủng bố năm ngoái và thông qua luật chống khủng bố năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    UAE kết án một công dân Philippines 10 năm tù vì gia nhập IS

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO