Ukraine tạm thời mất quyền tiếp cận vùng Biển Azov

Mai Nguyễn (Theo TASS) 19/03/2022 19:15

Gần 14.400 người đã sơ tán đến Nga cùng 267 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo đã được Nga chuyển đến Ukraine chỉ trong 24 giờ qua.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, máy bay Nga đã phá hủy 4 hệ thống tên lửa của quân đội Ukraine vào rạng sáng ngày 19/3, bao gồm 3 hệ thống S-300 và một hệ thống Buk-M1.

“Máy bay tác chiến, lục quân và máy bay không người lái của Nga đã khống chế 69 mục tiêu quân sự của Ukraine rạng sáng ngày 19/3. Trong số đó có 4 trung tâm chỉ huy và liên lạc, bao gồm sở chỉ huy lữ đoàn ở khu định cư Zabuyanye, 4 hệ thống tên lửa, bao gồm 3 hệ thống S-300 và 1 hệ thống Buk-M1, 1 radar dẫn đường và nhắm mục tiêu, 3 hệ thống tên lửa phóng loạt, 12 kho chứa vũ khí tên lửa và pháo binh, cùng 43 điểm tập kết quân trang”, ông chỉ rõ.

Các binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi trên tiền tuyến ở vùng bắc thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Các binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi trên tiền tuyến ở vùng bắc thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Theo Thiếu tướng Konashenkov, Lực lượng Phòng không Vũ trụ Nga đã bắn rơi 12 máy bay không người lái của Ukraine.

Bên cạnh đó, hệ thống tên lửa bờ biển Bastion của Nga đã vô hiệu hóa thành công các trung tâm tình báo điện tử của quân đội Ukraine tại các khu định cư Veliky Dalnik và Velikodolinskoye thuộc vùng Odessa.

Hệ thống tên lửa Kinzhal của Nga với tên lửa đạn đạo siêu thanh, cũng đã làm tê liệt kho chứa tên lửa và đạn dược hàng không của quân đội Ukraine tại khu định cư Delyatin ở vùng Ivano-Frankovsk trong ngày hôm qua (18/3).

Đoàn xe quân sự của Nga thực hiện nhiệm vụ tại Ukraine. Ảnh: TASS.
Đoàn xe quân sự của Nga thực hiện nhiệm vụ tại Ukraine. Ảnh: TASS.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy khoảng 200 máy bay không người lái và hơn 1.400 xe tăng cùng các phương tiện chiến đấu bọc thép khác ở Ukraine.

“Tổng cộng 196 máy bay không người lái của Ukraine, 1.438 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 145 hệ thống tên lửa phóng loạt, 556 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối và 1.237 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt cũng đã bị phá hủy”, ông thông tin.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày hôm nay (19/3) đã thừa nhận trong một bài đăng trên Facebook rằng, quốc gia này “tạm thời mất quyền tiếp cận vùng Biển Azov”.

Một binh sĩ Ukraine bảo vệ tại tòa nhà Học viện Hành chính Quốc gia ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một binh sĩ Ukraine bảo vệ tại tòa nhà Học viện Hành chính Quốc gia ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Vấn đề ngoại giao

Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Enmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh rằng, trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga vẫn đang làm mọi cách để bảo vệ mạng sống của dân thường, cơ quan ngôn luận Điện Kremlin cho biết.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, một hiệp ước giữa Nga và Ukraine phải được thông qua trước khi đề cập đến khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa hai vị Tổng thống.

“Tôi chỉ có thể nói rằng trước khi chúng ta đề cập đến cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, các đoàn đàm phán phải thỏa thuận thành công một hiệp ước. Sau đó, hiệp ước phải được ký bởi các Ngoại trưởng và được cả hai chính phủ chấp thuận. Cuối cùng mới dẫn đến khả năng có một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga và Ukraine”, ông nhấn mạnh.

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky. Ảnh: CNN.
Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky. Ảnh: CNN.

Về phía Ukraine, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak nói rằng các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev có thể sẽ kéo dài thêm vài tuần hoặc thậm chí lâu hơn, chủ yếu do cả hai chưa tìm được điểm chung giữa một số vấn đề pháp lý.

Ông cho biết các yêu cầu chính của Ukraine là “ngừng bắn, rút ​​quân và giải quyết chính trị liên quan đến các vùng lãnh thổ tranh chấp”.

Hoạt động sơ tán

Gần 14.400 người đã được sơ tán đến Nga từ nhiều khu vực khác nhau ở Ukraine trong 24 giờ qua mà không có sự hỗ trợ của Kiev, theo Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, Thượng tướng Mikhail Mizintsev. Trong số đó có 2.781 trẻ em.

Tổng số người sơ tán thành công đến Nga kể từ khi chiến dịch đặc biệt bắt đầu hiện là 297.858 người, bao gồm 63.465 trẻ em.

Người dân tiếp tục lên những chuyến xe rời khỏi Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân tiếp tục lên những chuyến xe rời khỏi Ukraine. Ảnh: AP.

Tướng Mizintsev cho biết, 181 công dân nước ngoài đến từ 9 quốc gia đã được sơ tán đến bán đảo Crimea, bao gồm 32 công dân Nigeria, 23 công dân Uzbekistan, 17 công dân Kazakhstan, 7 công dân Lebanon, 6 công dân Sri Lanka, 4 công dân Pakistan, 1 công dân Serbia và 1 công dân Tunisia, cùng với 90 công dân Ukraine.

Viện trợ nhân đạo

Hơn 9.500 địa điểm lưu trú tạm thời đang tiếp tục hoạt động tại Nga, cùng với hơn 19.700 tấn thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu đã được chuẩn bị tại các điểm để hỗ trợ người dân.

Người dân Ukraine phía trong địa điểm trú ẩn tạm thời ở Ba Lan. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine phía trong địa điểm trú ẩn tạm thời ở Ba Lan. Ảnh: AP.

“Trong 427 hoạt động nhân đạo, 3.437 tấn hàng hóa viện trợ đã được Nga chuyển đến các khu định cư ở Donbass, cũng như các khu vực Kiev, Zaporozhye, Chernigov, Kharkov và Kherson của Ukraine.

Trong 24 giờ qua, 42 hoạt động nhân đạo đã được thực hiện, với 267 tấn hàng hóa thiết yếu, thực phẩm và thuốc men được trao tận tay cho người dân các vùng giải phóng”, theo thông tin từ Thượng tướng Mizintsev.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Những tòa nhà bị phá hủy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Những tòa nhà bị phá hủy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một căn hộ bị hư hại nặng nề ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một căn hộ bị hư hại nặng nề ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Phía trong một căn hộ khác bị hư hại ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Phía trong một căn hộ ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Lực lượng cứu hộ tại khu vực tòa nhà Học viện Hành chính Quốc gia ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Lực lượng cứu hộ tại khu vực tòa nhà Học viện Hành chính Quốc gia ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Lực lượng cứu hộ tại một tòa nhà bị hư hại ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Cứu hộ tại một tòa nhà bị hư hại ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Những chiếc ô tô bị phá hủy trong một khu dân cư ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Những chiếc ô tô bị phá hủy trong một khu dân cư ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một sĩ quan cảnh sát đứng tại khu vực các tòa nhà bị phá hủy ở Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một sĩ quan cảnh sát đứng tại khu vực các tòa nhà bị phá hủy ở Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các rào cản chống tăng được thiết lập tại Quảng trường Maidan, Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các rào cản chống tăng được thiết lập tại Quảng trường Maidan, Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ukraine tạm thời mất quyền tiếp cận vùng Biển Azov

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO