Ứng cử viên tiếp xúc cử tri ở huyện Cờ Đỏ

06/05/2016 10:18

Ngày 6/5, 4 ứng cử viên đại biểu QH khóa XIV, đơn vị bầu cử số 3 thành phố Cần Thơ có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với hơn 400 cử tri các xã, thị trấn của huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Ứng cử viên tiếp xúc cử tri ở huyện Cờ Đỏ

Ông Trần Thanh Mẫn trình bày chương trình hành động với cử tri huyện Cờ Đỏ.

Các ứng cử viên (ƯCV) trình bày chương trình hành động và vận động tranh cử nêu quyết tâm phục vụ vì nước, vì dân; tăng cường công tác giám sát theo chức năng, quyền hạn của đại biểu QH trên các lĩnh vực cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho nhân dân; giám sát việc sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, giám sát việc tiêu thụ lúa gạo, nông dân hàng hóa cho bà con; quan tâm phản ảnh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến QH, tác động, giải quyết thỏa đáng đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; tham gia ý kiến trên các lĩnh vực KTXH; đóng góp ý kiến hoàn thiện pháp luật Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; quan tâm đến xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn; giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giải quyết vấn đề an ninh nông thôn; biến đổi khí hậu;

Nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc, cử tri các xã Thới Hưng, Trung Thạnh, Trung Hưng, Trung An hoan nghênh những cam kết trong chương trình hành động của các ƯCV; nhân dân mong muốn khi có thẻ bảo hiểm y tế muốn khám, chữa bệnh ở đâu cũng được, đề nghị các ƯCV giúp bà con nông dân được khám chữa bệnh bằng BHYT thuận lợi hơn; ổn định giá lúa để bà con yên tâm sản xuất; cần nghiêm trị những cơ sở, những người sản xuất phân bón vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng gây hại cho nông dân.

Cử tri Hồ Văn Lập, xã Trung An kiến nghị Nhà nước nên hỗ trợ nông dân cây con giống, máy nông nghiệp giúp nông dân tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cử tri Nguyễn Văn Cử, ấp Thạnh Lợi, xã Trung An nói về chính sách tam nông hiện còn đang mắc về điện khí hóa nông thôn, cơ giới hóa nông nghiệp; cần quan tâm nâng cao chất lương lúa gạo để tăng giá trị xuất khẩu;

Ma túy đang là vấn để bức xúc của xã hội, đề nghị các ƯCV khi trúng cử mạnh dạn đề xuất cần có biện pháp mạnh để xử lý triệt để nạn ma túy; vấn đề chống tham nhũng, mặc dù Đảng, Chính phủ làm quyết liệt nhưng chưa đến đâu.

Cử tri Phạm Văn Khiêm, xã Trung Thạnh cho rằng tuy là xã NTM nhưng cũng còn nhiều điều chưa mới như điện còn phải câu đuôi; chưa có đường giao thông nông thôn bằng bê tông; lộ Thốt Nốt - Cờ Đỏ, còn cầu sắt đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm cho người qua lại; vệ sinh môi trường, khí hậu bị ảnh hưởng của các nhà máy, lò sấy; cần quản lý các cơ sở sản xuất giống để đảm bảo chất lượng lúa hàng hóa.

Cử tri xã Thới Hưng kiến nghị về phong trào đoàn ở cơ sở ấp, khu vực gặp nhiều khó khăn về kinh phí, hoạt động, cần có giải pháp để vực dậy phong trào đoàn; có tình trạng tự phát lập vườn, do vậy làm sao cho giá trị lúa tăng lên để bà con yên tâm sản xuất.

Một cử tri nêu lo lắng về bạo lực học đường; an toàn vệ sinh thực phẩm đang đe dọa sức khỏe nhân dân; tình trạng o ép người dân ở cơ sở.

Cử tri Nguyễn Văn Tổng, xã Trung An kiến nghị về mức phụ cấp đối với cán bộ cơ sở thấp qua; đề nghị hỗ trợ cho nhân dân phương tiện đựng nước trước tình hình biến đổi khí hậu.

Thay mặt các ƯCV, ông Trần Thanh Mẫn trả lời và giải thích với bà con cử tri các vấn đề về chính sách BHYT; giá lúa, giống lúa; vấn đề đầu tư vấn đề phân bón giả, kém chất lượng; vấn đề xử lý các vụ việc tham nhũng, an toàn vệ sinh thực phẩm; vấn đề xuống cấp đạo đức trong thanh, thiếu niên; vấn đề cải cách hành chính;….

Những vấn đề bà con nêu, nếu trúng cử, các ĐBQH sẽ kiến nghị với QH, các cơ quan chức năng xem xét theo lộ trình.

“Mong cử tri đi bầu đúng, bầu đủ để ngày bầu cử tới đây thắng lợi”, ƯCV Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ứng cử viên tiếp xúc cử tri ở huyện Cờ Đỏ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO