Vaccine bảo vệ trẻ đến trường

Bắc Phong 20/08/2022 07:57

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là năm học mới bắt đầu. Trong những lo toan tất bật của phụ huynh, học sinh và nhà trường thì vẫn còn đó nỗi lo dịch Covid-19. Ngày 19/8, thông tin từ Bộ Y tế cho biết tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em vẫn rất chậm, nhiều tỉnh, thành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chậm, thậm chí mũi 2 chỉ đạt từ 16 đến 31%.

Ngày 18/8, trong tổng số 534.619 mũi vaccine phòng Covid-19 được tiêm, thì chỉ có 47.277 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Còn tính chung từ trước đến nay, tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em trong độ tuổi này là 14.180.575 mũi; trong đó có 8.808.683 mũi 1 (đạt tỷ lệ 78,7%). 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm thấp là Hà Tĩnh (54%); Đà Nẵng (50,5%); Quảng Nam (48,1%); Bình Thuận (58%); TPHCM (53%). Mũi 2 đã tiêm cho 5.371.892 trẻ (đạt tỷ lệ 48%). 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp là Đà Nẵng (20,6%); Quảng Nam (16,3%); Khánh Hòa (25,9%); TPHCM (30,4%); Bình Dương (27,2%).

Thực tế cho thấy, cần đẩy nhanh hơn rất nhiều tiến độ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trước khi đến trường, để các em được bảo vệ trước dịch Covid-19 đang có nguy cơ trở lại với những biến thể mới.

Để nhìn thấy rõ hơn tình hình, có thể nêu một vài con số về ca mắc mới Covid-19 trong tháng 8. Ngày 1/8, cả nước có có 1.377 ca mắc mới. Nhưng đến ngày 18/8, số ca mắc mới đã vượt 3.000, với tổng số 3.295 ca trên cả nước.

Như vậy, “biểu đồ” dịch Covid-19 trong tháng 8 này có xu hướng đi lên, với tốc độ đáng lo ngại.

Kể từ đầu dịch, tính tới hết ngày 18/8/2022, Việt Nam có 11.376.571 ca mắc Covid-19, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.687 ca mắc). Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (với hơn 43.000 người tử vong); số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhìn vào tổng thể cho thấy, rất cần tiếp tục tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân cũng như nhanh chóng tiêm đủ mũi cho trẻ em từ 5 dến dưới 12 tuổi, khi mà năm học mới đã đến gần. Trẻ em chỉ có thể được bảo vệ khi tiêm đầy đủ ít nhất 2 mũi vaccine cơ bản. Đáng tiếc là nhiều gia đình lại không muốn con mình tiêm với lo ngại ảnh hưởng của vaccine lên sự phát triển của trẻ. Một khảo sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đối với 609 phụ huynh có con từ 5 đến dưới 18 tuổi đang theo học tại các trường trên địa bàn 22 quận, huyện và TP Thủ Đức cho thấy, có 133/609 trẻ chưa được tiêm vaccine, chiếm 21,8%. Đó là thực tế rất đáng lo ngại khi học sinh tập trung đông và diễn biến phức tạp gần đây của dịch Covid-19.

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM bày tỏ lo ngại khi cho biết, thời gian gần đây số ca mắc mới và số ca nặng đang có xu hướng tăng, kể cả trẻ em. Trong đó, hầu hết trẻ nhập viện do mắc Covid-19 vẫn chưa được tiêm vaccine.

Trước lo ngại của phụ huynh là vaccine có thể ảnh hưởng tới phát triển của trẻ, giới y tế đã chỉ rõ đó là mối lo không có căn cứ. Không có chuyện vaccine phòng Covid-19 làm giảm trí nhớ, rụng tóc, teo cơ, vô sinh… Trong khi đó, tiêm vaccine phòng Covid-19 sẽ giúp trẻ em giảm thiểu nguy cơ mắc 3 lần, giảm nguy cơ biến chứng nặng 5 lần và giảm nguy cơ tử vong đến 15 lần so với không tiêm phòng.

“Nếu chúng ta tin vào tin đồn và không tiêm vaccine, con em chúng ta có nguy cơ mắc Covid-19. Trước mắt, trẻ bị gián đoạn việc học, sau đó có thể đối mặt nguy cơ các biến chứng hậu Covid-19 hoặc nguy hiểm hơn là tử vong” - bác sĩ Nguyễn Hiền Minh (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM) cảnh báo.

Thực tế thì không phải trẻ em không muốn tiêm vaccine, mà chính là nhận thức và thái độ của các bậc phụ huynh. Những tưởng không tiêm vaccine là bảo vệ trẻ, nhưng thực ra họ đang tước mất tấm chắn bảo vệ cho con em mình. Vậy, để ngày đến trường của trẻ thực sự là một ngày vui và sức khỏe của trẻ được bảo vệ lâu dài, các bậc cha mẹ hãy sớm đưa con mình đi tiêm phòng. Nói như ngành y tế thì hiện nay vacine ngừa Covid-19 luôn “đợi” tất cả mọi người, nhất là với trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vaccine bảo vệ trẻ đến trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO