Vận động người dân mặc áo dài trong những ngày Lễ hội áo dài 2017

Quốc Định 23/02/2017 16:45

Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2017 với chủ đề “Duyên dáng áo dài” sẽ được tổ chức từ ngày 3 - 17/3, tại nhiều địa điểm như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà Văn hóa Thanh niên… Lễ hội Áo dài do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Trình diễn áo dài truyền thống tại buổi họp báo.

Lễ hội sẽ có khoảng 13 hoạt động được tổ chức trong các không gian mở, tạo nên một trải nghiệm thực tế, gần gũi và sống động dành cho người dân và du khách tham gia sự kiện.

Tại Lễ hội sẽ có các hoạt động: Triển lãm duyên dáng áo dài Việt Nam tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ; cuộc thi chụp ảnh nhanh với áo dài; trình diễn áo dài tại các Bảo tàng của thành phố; cuộc thi Duyên dáng áo dài…

Các hoạt động tại Lễ hội tập trung vào việc giới thiệu và tôn vinh các nhà thiết kế, văn nghệ sĩ, nghệ nhân dệt vải, thợ may đã gìn giữ nét đẹp của chiếc áo dài Việt Nam. Cùng với đó, tham dự chương trình “Áo dài Việt Nam – nét duyên đi cùng năm tháng”, du khách và công chúng sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài đặc biệt do nhiều nhà thiết kế áo dài nổi tiếng thực hiện như nhà thiết kế Thuận Việt, Việt Hùng, Minh Châu, Ngô Nhật Huy…

Trong khuôn khổ lễ hội, tại chương trình đồng diễn, diễu hành áo dài chủ đề “Tôi yêu Việt Nam” sẽ có sự tham gia của hơn 3.000 bạn trẻ diễu hành trong trang phục áo dài tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và biểu diễn xếp thành hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, thể hiện tình yêu quê hương, biển đảo của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

Bên cạnh đó, BTC Lễ hội Áo dài còn tổ chức nhiều hoạt động khác như vận động Cán bộ công nhân viên, sinh viên học sinh và những người lao động mặc áo dài trong những ngày Lễ hội, các khu vui chơi giải trí- khu du lịch cũng sẽ có các chương trình giảm giá cho những khách mặc áo dài…

Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu về sự kiện này ngày 23/2, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh ông Bùi Tá Hoàng Vũ, chia sẻ: Lễ hội Áo dài lần này sẽ là Lễ hội lớn nhất từ trước tới nay, Lễ hội nhằm tôn vinh nét đẹp của áo dài Việt Nam, góp phần vào việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; xây dựng Lễ hội áo dài thành sự kiện định kỳ hàng năm trong chuỗi các hoạt động, sự kiện, lễ hội xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến TP.

Áo dài truyền thống được mặc tại các lễ hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận động người dân mặc áo dài trong những ngày Lễ hội áo dài 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO