Âm sắc tỏa sáng Festival Huế

Trang Hạ 05/05/2016 13:35

Thừa Thiên - Huế ngập tràn sắc màu với Festival Huế 2016 là điều mà ai cũng có thể cảm nhận được. Điểm đến này có tới 33 đơn vị nghệ thuật chính thức tham gia; trong đó, có 23 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ 17 quốc gia trên thế giới. Hơn 50 hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú diễn ra. Festival Huế thực sự là một sân khấu lớn với rất nhiều điểm nhấn độc đáo.

Âm sắc tỏa sáng Festival Huế

Bộ sưu tập áo dài của Khánh Syna ở chương trình áo dài “Nơi huyền thoại bắt đầu”.

Với một người dân lao động bình xứ Huế buổi sáng bán cơm hến vỉa hè, buổi chiều có thể thong dong dẫn con xuống phố để chiêm ngưỡng chú rối Liedo do Đoàn nghệ thuật L’Homme Debout đến từ nước Pháp biểu diễn. Bắt đầu từ công viên Trịnh Công Sơn, chú rối khổng lồ Liedo cao 7,5 mét được các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật L’Homme Debout điều khiển đi từ chân cầu Gia Hội ngang qua phố Trần Hưng Đạo, chợ Đông Ba. Không những vậy, nhiều người lao động nghèo và cả khách du lịch thích thú và ngạc nhiên khi chú rối Liedo mang vali trên tay như một chuyến đi trải nghiệm, khám phá đường phố và con người cố đô Huế. Hay những ai muốn xôi động thì xuống phố vui cùng lễ hội văn hóa đa sắc màu, tại đây các đoàn nghệ thuật Đông Á - Mỹ La tinh tiếp tục duy trì trong không khí tưng bừng, đầy sắc màu văn hóa Sự cộng hưởng giữa tài năng điêu luyện của các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam hòa cùng sự hào hứng và nhiệt thành của công chúng tạo nên một không gian thắm tình hữu nghị tại Festival Huế 2016.

Xuất phát từ Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế (41A đường Hùng Vương), các đoàn nghệ thuật đi qua đường Hùng Vương hướng đến đường Lê Lợi. Đến ngã tư đường Hùng Vương – Lê Lợi (chân cầu Trường Tiền) cả đoàn đã dừng lại biểu diễn trong tiếng vỗ tay hân hoan của hàng ngàn người dân và du khách. Các đoàn vừa đi, cũng là lúc hàng ngàn người đứng chật cứng để hoạt náo, hòa cùng những phần biểu diễn đầy ngẫu hứng của các nghệ sĩ. Tất cả đã tạo nên một ngày hội kết nối cộng đồng, giao thoa văn hóa khắp các châu lục...

Một lần nữa với những gì đã và đang diễn ra, Thừa Thiên - Huế có thể hy vọng về thương hiệu Festival mang lại cho mảnh đất Cố đô hôm nay, đặc biệt là với Festival Huế 2016. Ngày mai khi cả thành phố quyến luyến chia tay du khách cũng là lúc thành Huế trở lại cuộc sống đời thường. Những con phố nhỏ nhắn xinh xắn suốt bốn mùa tỏa bóng xuống dòng Hương sẽ giữ nét dịu dàng của Huế. Nét “trầm tư mà sâu lắng” ở những con người miền núi Ngự sông Hương đang chung tay, góp sức để xây dựng, giữ gìn vẻ đẹp của một thành phố Festival trong lòng bè bạn năm châu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Âm sắc tỏa sáng Festival Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO