[ẢNH] Làng nghề Phúc Am

Quang Vinh 27/01/2019 07:35

Thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội có nghề truyền thống làm hình nộm hàng mã lớn nhất Hà Nội. Theo Trưởng thôn Trần Quyết Thắng, địa bàn Phúc Am có khoảng 180 hộ dân sống nhờ nghề làm hàng mã, khoảng 10 cơ sở sản xuất và buôn bán hàng mã, còn lại hơn 170 hộ dân chủ yếu là đi làm thuê. Vậy nên nghề làm hàng mã có ý nghĩa quan trọng với đời sống của người dân Phúc Am.

Làng Phúc Am chuyên sản xuất hình nộm thú (ngựa, voi…), thuyền rồng và nhà sơn trang. Được biết, để làm một con ngựa như thế này người làm phải qua 9 công đoạn. Sau khi hoàn thiện có giá 200.000 đồng/con, trung bình lãi 30.000 đồng mỗi con.

Công việc làm hàng mã phần lớn phù hợp với người trung niên trong thôn. Mỗi ngày công được trả 100.000 đồng cho những người lành nghề, đây là nguồn thu nhập chính của người dân Phúc Am khi ruộng đất canh tác nơi đây đang bị thu hẹp từng ngày.

[ẢNH] Làng nghề Phúc Am

[ẢNH] Làng nghề Phúc Am - 1

[ẢNH] Làng nghề Phúc Am - 2

[ẢNH] Làng nghề Phúc Am - 3

[ẢNH] Làng nghề Phúc Am - 4

[ẢNH] Làng nghề Phúc Am - 5

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Làng nghề Phúc Am

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO