[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh

Quang Vinh 10/02/2019 20:42

Cứ vào ngày mùng 4, 5 và 6 tháng Giêng hằng năm, làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức hội vật cầu cổ truyền tại sân đình.

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh

Quả cầu được làm bằng gỗ mít tiện tròn nặng 17 Kg.

Tương truyền, cội nguồn của lễ hội vật cầu có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054-1072). Khi đó, thái tử Linh Lang - người con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông thường tổ chức lễ hội vật cầu để quân sĩ vui chơi mỗi dịp Tết đến, Xuân về và cũng là cách để ông rèn luyện sức khỏe cho quân sĩ.

Hằng năm, lễ hội Vật cầu Thúy Lĩnh được địa phương tổ chức tại sân đình Thúy Lĩnh để tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương và cũng là để thể hiện truyền thống thượng võ, là cách gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Hôm nay vào lúc 14h chiều ngày mùng 6 Tết đã diễn ra cuộc tranh tài đấu bán kết để tìm ra các đội tiến vào vòng Chung kết.

Ở trận đấu Bán kết có 8 đội chia làm 2 bảng, một bảng thi đấu 1 hiệp 40 phút. Chọn mỗi bảng lấy 2 đội có điểm cao vào Chung kết. Trường hợp số điểm bằng nhau thì bốc thăm phân thắng bại.

Sau lượt thi đấu giằng co, quyết liệt, Ban tổ chức đã chọn ra được 4 đội gồm có các tổ 27, 28, 31, 34 vào tranh trận Chung kết.
Ở trận Chung kết 4 đội thi đấu 1 hiệp 40 phút. Căn cứ vào số điểm từ cao xuống thấp để tính thành tích Nhất, Nhì, Ba, Tư.

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh  - 1

Các vận động viên trong phòng thay đồ lắng nghe sự chỉ đạo của huấn luyện viên trước trận đấu.

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh  - 2

8 trai làng chia làm 4 đội đại diện cho các phường hoặc thôn để cùng thi tài trong mỗi ván đấu.

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh  - 3

Quả cầu được đặt ở hố giữa sân và khi trọng tài nổi còi thì các vận động viên của các đội lao vào tranh giành để đưa về hố của đội nhà.

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh  - 4

Họ quyết liệt thi đấu giành lấy quả cầu son ở giữa sân.

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh  - 5

Mỗi khi vận động viên đưa được quả cầu về phần hố của mình thì được trọng tài trao cho 1 thẻ để tính điểm.

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh  - 6

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh  - 7

Sức mạnh cơ bắp chiếm phần quan trọng, nhưng vẫn phải có những miếng đánh được hai thành viên của mỗi đội trên sân thể hiện rất điêu luyện.

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh  - 8

Đã có những chấn thương đáng tiếc của các vận động viên khi tham gia tranh tài.

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh  - 9

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh  - 10

Rất đông người dân đã đến xem và cổ vũ nhiệt tình cho các đội tham gia.

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh  - 11

Nhiều khán giả đến xem thi đấu tranh thủ chụp hình lưu niệm với quả cầu.

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh  - 12

Số điểm mà tổ 31 giành được để giành ngôi quán quân năm nay.

[ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh  - 13

Tổ 31 là đội đã giành giải Nhất của cuộc thi năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Rộn ràng vào Hội Vật cầu Thúy Lĩnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO