Báo xuân khoe sắc giữa Thủ đô

Hương Lê 29/01/2016 10:45

Sáng 29/1 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô, Hội Báo Xuân Bính Thân Hà Nội năm 2016 đã khai mạc. Tới dự buổi lễ có ông Lê Bá Trình- Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Lê Hồng Sơn- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội , ông Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, đại diện các đơn vị của Hội Nhà báo Việt Nam, các sở ban ngành của TP Hà Nội, lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng đông đảo những người làm báo và bạn đọc trên địa b

Báo xuân khoe sắc giữa Thủ đô

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam,
Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội phát biểu khai mạc (Ảnh: Ngọc Kha).

Ban tổ chức cho biết, năm nay có hơn 20 cơ quan báo chí đã gửi các ấn phẩm báo xuân đặc sắc tham dự Hội Báo Xuân Hà Nội 2016.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo Xuân Bính Thân Hà Nội 2016, ông Hồ Quang Lợi bày tỏ: Từ nhiều năm nay cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, bạn đọc và giới báo chí lại háo hức chờ đợi Hội Báo Xuân, một sinh hoạt văn hóa chính trị không thể thiếu, một nét đẹp trong đời sống tinh thần ở Thủ đô và đất nước. Tham dự Hội Báo Xuân Bính Thân Hà Nội 2016, bạn đọc và công chúng báo chí sẽ cảm nhận rõ sự đổi mới và phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà. 26 gian trưng bày của các cơ quan báo chí Thủ đô và nhiều cơ quan báo chí lớn của Trung ương, các ngành, các địa phương như báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Đại Đoàn Kết, Tiền phong, Sài Gòn giải phóng, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Người cao tuổi…với hàng trăm ấn phẩm được trình bày sinh động, hấp dẫn đầy bản sắc chắc chắn sẽ có sức thu hút mạnh mẽ với đông đảo bạn đọc. Mỗi bài báo, mỗi trang báo, mỗi số báo xuân là sản phẩm tinh túy của từng cơ quan báo chí, là kết quả lao động sáng tạo của các nhà báo, làm cho bức tranh xuân của báo chí Thủ đô và báo chí cả nước thêm rạng rỡ.

Báo xuân khoe sắc giữa Thủ đô - 1

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình,
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội Hồ Quang Lợi
cùng các đại diện cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Bính Thân 2016.

Cũng theo ông Hồ Quang Lợi, năm 2015 vừa đi qua đánh dấu một năm đầy ắp các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của đất nước và Thủ đô. Đó là kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 65 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16. Và đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 vừa kết thúc rất thành công. Trong thành công chung của những sự kiện trọng đại và những thành quả đáng tự hào của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước có phần đóng góp rất xứng đáng của giới báo chí nước nhà.

Báo xuân khoe sắc giữa Thủ đô - 2

Tưng bừng khai mạc Hội Báo Xuân 2016 (Ảnh: Ngọc Kha).

Đánh giá những đóng góp của báo chí vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: Năm 2015 vượt qua nhiều khó khăn thách thức, báo chí Thủ đô và báo chí cả nước vẫn luôn bám sát thực tiễn sống động, tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân. Cổ vũ nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của Thủ đô và cả nước, báo chí tích cực đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái ác, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chú trọng phát triển nhân rộng nêu gương các điển hình tiên tiến, nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt; kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu xấu, những thông tin phản bác bịa đặt xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tổ chức hội báo xuân hàng năm là việc làm thiết thực để những người làm báo đưa báo chí đến với bạn đọc, lắng nghe ý kiến của công chúng để không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng để báo chí luôn là người bạn tin cậy đồng hành cùng độc giả. Ông Hồ Quang Lợi hi vọng, đến với Hội Báo xuân bạn đọc sẽ dành sự quan tâm đặc biệt, tình cảm và niềm tin tưởng dành cho báo chí. Sự quan tâm của công chúng thúc đẩy mỗi tờ báo phải chăm lo cải tiến hình thức, nội dung để phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn, cống hiến ngày một nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo xuân khoe sắc giữa Thủ đô - 3

​Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm gian báo xuân 2016 Đại Đoàn Kết.
Ảnh: Trần Ngọc Kha.

Báo xuân khoe sắc giữa Thủ đô - 4

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình,
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi chúc mừng Báo Đại Đoàn Kết (Ảnh: Thành Trung).

Cũng theo ông Hồ Quang Lợi, năm 2016 là năm đầu thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng và Nghị quyết lần thứ 16 của Đảng bộ TP Đại hội. Do đó báo chí có nhiệm vụ quan trọng trong việc tuyên truyền sâu rộng và nhanh chóng để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Báo xuân khoe sắc giữa Thủ đô - 5

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết
trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (Ảnh: Thành Trung).

Hội Báo Xuân Bính Thân sẽ diễn ra trong các ngày 29 và 30/1/2016. Lễ công bố và trao các giải thưởng bài báo hay viết về Hà Nội, gian trưng bày, bìa Báo Xuân-Báo Tết đẹp sẽ được tổ chức vào 15h30 ngày 30/1/2016.

Báo xuân khoe sắc giữa Thủ đô - 6

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết
cùng các phóng viên Báo Đại Đoàn Kết tại gian Báo Xuân 2016 của Báo (Ảnh: Thành Trung).

Tại Lễ Khai mạc Hội báo Xuân Bính Thân Hà Nội 2016, Hội Nhà báo TP Hà Nội cũng đã tổ chức trao giải Báo chí Ngô Tất Tố. Theo đó 2015 BTC đã tiếp nhận 124 tác phẩm dự giải thưởng ở nhiều thể loại từ phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự- điều tra, phim tài liệu, tọa đàm…từ 14 cơ quan báo chí của thành phố tham dự. Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 25 tác phẩm để trao giải thưởng Báo chí Ngô Tất Tố năm 2015. Kết quả có hai giải nhất ( loạt bài “Nhớ Trường Sa”- Báo Hà Nội Mới; tác phẩm truyền hình “Giữ nghề” – Đài TPTH Hà Nội); 3 giải nhì; 5 giải ba; 15 giải khuyến khích.

Nhân dịp này, BTC cũng trao giải thưởng báo chí viết về gương “Người tốt việc tốt” TP Hà Nội năm 2016. Theo đó có 26 tác giả đã đạt giải thưởng cuộc thi viết về gương Người tốt việc tốt năm 2015 (3 giải ba, 2 giải nhì, 1 giải Nhất). Ngoài ra 4 cơ quan báo chí cũng được trao giải cho các chuyên mục về các gương điển hình tiên tiến như báo An nnh thủ đô – “ Vì bình yên cuộc sống”; báo Phụ nữ Thủ đô chuyên mục- “Nét đẹp Phụ nữ Tràng An”, báo Pháp luật và xã hội với chuyên mục “sống đẹp” , “Người đương thời” và Trung tâm tin tức VTV 24 – Đài THVN với chuyên mục “ Việc tử tế”. Tại Lễ khai mạc Hội Báo Xuân Hà Nội các đợn vị nói trên đã được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen. Giải thưởng báo chí viết về gương người tốt việc tốt do Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức thường niên đến nay đã được hơn 20 năm, thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí ở trung ương và trên địa bàn Hà Nội hưởng ứng. Theo đánh giá, mỗi năm đã có hàng trăm gương người tốt việc tốt được phát hiện và được nêu gương trên các phương tiện thông tin đại chúng, ở nhiều lĩnh vực (an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội)…Trong đó có nhiều tấm gương đã được UBND thành phố Hà Nội vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô qua các năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo xuân khoe sắc giữa Thủ đô

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO