Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng cao đẹp của dân tộc Việt Nam

Hoàng Minh 06/05/2020 21:56

Hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), ngày 6/5, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng cao đẹp của dân tộc Việt Nam

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta, góp phần làm sáng rõ hơn những hoạt động và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng và cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhìn nhận, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, 3 công cuộc giải phóng: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người là thống nhất, gắn liền làm một và là sự nghiệp lớn nhất của Người, tạo nên biểu tượng về giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. Người không những là chiến sĩ tiên phong của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh phi thực dân hóa ở thế kỷ XX, mà còn là biểu tượng của cuộc đấu tranh mà nhân dân thế giới đã tiến hành vì mục tiêu giải phóng những người lao động và phát triển bền vững, vì tiến bộ nhân loại.

Cũng theo PGS.TS Lê Văn Lợi, trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta còn thấy rõ thêm sức lan tỏa lâu bền của kho tàng trí tuệ hết sức quý giá, phong phú và sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm thấy giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc trong mục tiêu lý tưởng của CNXH và từng bước lãnh đạo Đảng ta, dân tộc ta hiện thực hóa mục tiêu lý tưởng đó. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam, tiếp tục soi sáng, dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước để thực hiện thắng lợi mục tiêu của sự nghiệp đổi mới trên con đường XHCN – con đường thật sự đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

Đồng quan điểm, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công cũng nhấn mạnh “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam”.

Cũng theo ông Công, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và đức độ của Người là hiện thân của sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn liền với phẩm chất cao quý của người cộng sản trong thời đại mới, mà biểu hiện rực rỡ nhất là tình đoàn kết quốc tế trong sáng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ yêu Tổ quốc và nhân dân mình, Người còn luôn mơ ước, phấn đấu cho một xã hội tốt đẹp, hoà bình và hạnh phúc cho tất cả những người cùng khổ. Vạch đường, chỉ lối, đoàn kết họ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên định thực hiện khẩu hiệu nổi tiếng “Vô sản các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!”. Trái tim Người, cho đến hơi thở cuối cùng, vẫn dành để cống hiến cho mọi người, cho dân tộc và cho nhân loại.

Trong khuôn khổ hoạt động, sáng cùng ngày, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng đã tổ chức khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng cao đẹp của dân tộc Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO