Chung tay bảo tồn di sản và phát triển du lịch

Minh Quân 25/09/2015 09:35

Ngày 24/9 tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh Quảng Nam, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã đồng tổ chức Hội thảo xúc tiến hợp tác quốc tế về bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch. Đây là một hoạt động nhằm tìm giải pháp giúp Quảng Nam bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch một cách bền vững.

Chung tay bảo tồn di sản và phát triển du lịch

Tháp Chăm - Quảng Nam.

Những năm qua, di sản văn hóa thế giới tại Quảng Nam như đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm được biết đến rộng rãi và nhận được sự quan tâm của các nước như: Nhật Bản, Italia, Đan Mạch, Luxembourg, Hoa Kỳ, Hà Lan, Canada, Đức…

Từ năm 1997 đến 2014, ngoài những hỗ trợ quý giá về mặt kỹ thuật thông qua đội ngũ chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm, hai di sản văn hóa đã nhận được khoảng 79,5 tỷ đồng tài trợ của các tổ chức quốc tế cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Khu di tích Mỹ Sơn nhận được tổng giá trị tài trợ khoảng 75 tỷ đồng của các tổ chức: UNESCO, JICA (Nhật Bản), Lerici Foundation (Ý), America Exress (Hoa Kỳ),… qua các dự án quan trọng như: chương trình thông tin địa lý (GIS) cho khu di sản Mỹ Sơn, khai quật khơi thông dòng suối khe Thẻ nhằm chống sạt lở nhóm tháp A, nhà trưng bày Mỹ Sơn, trùng tu các nhóm tháp G.

Đô thị cổ Hội An nhận được tổng giá trị tài trợ gần 4,4 tỷ đồng của các tổ chức: JICA, Taisei (Nhật Bản); Đại sứ quán Canada; Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ; Quỹ công chúa Hà Lan để tu bổ các di tích như: Các nhà số 14, 103, 113, 115, 117 Nguyễn Thái Học; 6 Nguyễn Thị Minh Khai; 48 Trần Phú; Nhà thờ tộc Trương; Khổng Tử miếu; miếu Hy Hòa; mộ Taji-Yajirobei.

Sở hữu 2 di sản trong số 21 di sản của Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của nhân loại, đồng thời nhận thức được tầm quan trọng này, từ lâu địa phương đã tiến hành nhiều chính sách và biện pháp hành động và hiệu quả nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của di sản do cha ông để lại; đồng thời từng bước phát triển du lịch bền vững co trách nhiệm với môi trường.

UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, trong vòng 5 năm từ 2009-2014 địa phương này đã có những trợ giúp về xây dựng chiến lược, phát triển loại hình du lịch cộng đồng, xây dựng và quảng bá thương hiệu, phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ…

Tiêu biểu là các dự án tài trợ thông qua các tổ chức UNESCO, ILO, FIDR như: “Xây dựng chiến lược lồng ghép văn hóa và du lịch nhằm phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam”, “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam”, “Du lịch dựa vào cộng đồng Cơ Tu”…

Nhờ đó, lượng khách du lịch đến Quảng Nam tăng hơn 10 lần trong giai đoạn 1999-2014, từ hơn 300.000 lượt khách năm 1999 lên hơn 3.680.000 lượt khách năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay bảo tồn di sản và phát triển du lịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO