Cột mốc số 0 tại hồ Gươm

Hương Lê 18/02/2017 08:00

UBND TP Hà Nội vừa có thông báo số 56/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về triển khai dự án đầu tư “Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm”. Theo đó, ngoài 3 hạng mục chính trong dự án này, UBND TP Hà Nội cũng lưu ý tới việc nghiên cứu bổ sung cột mốc số 0 tại hồ Gươm.

Cột mốc số 0 dự kiến được đặt tại vị trí đặt đồng hồ Thụy Sĩ bên hồ Gươm hiện nay.

Hành trình của cột mốc số 0

Theo tinh thần của thông báo nói trên, cột mốc số 0 sẽ đặt tại vị trí đặt đồng hồ Thụy Sĩ hiện nay.

Còn nhớ, từ đầu năm 2009, PGS.TS Hà Đình Đức là người đã khởi xướng cho câu chuyện xây dựng cột mốc số 0 ở Hà Nội. Khi hỏi ông tại sao lại nêu ra ý tưởng ấy, ông chia sẻ rằng đó là một việc rất cần thiết vì nó mang những dấu ấn văn hóa và du lịch không chỉ riêng cho Hà Nội. Hơn thế ở thời điểm ông đề xuất, đó còn là một công trình chào mừng Đại lễ Ngàn năm Thăng Long (nếu được triển khai).

Tiếp nhận đề xuất bằng văn bản của PGS Hà Đình Đức (ngày 1/1/2009), tại thời điểm đó, UBND TP. Hà Nội đã giao cho Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của nhiều ban ngành thành phố cùng một số nhà khoa học.

Rất nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia ủng hộ đề xuất này và cho rằng: Cột mốc số 0 sẽ kích thích tiềm năng du lịch vì nó như một tọa độ để kể từ đó có những đơn vị đo lường đến những địa danh, những địa điểm khác trên cả nước. Đó là nơi để khách du lịch đặt chân đến đó, biểu thị là họ đã đặt chân đến thủ đô Hà Nội.

Ban chỉ đạo đạo quốc gia 1000 năm Thăng Long - Hà Nội khi ấy ủng hộ đề xuất này, nhưng cũng phân tích rằng: việc xác định để xây dưng km 0 phải dựa trên cơ sở khoa học về địa lý, đồ bản, lịch sử, văn hóa có sự tính toán, đo đạc và xác định tọa độ chính xác. Ban chỉ đạo cũng cho rằng việc xác định vị trí đặt mốc số 0 là quan trọng nhất. Ngoài giá trị về mốc giới, địa điểm này còn có những yếu tố liên quan khác.

Chỉ tiếc rằng thời điểm 2009, Hà Nội đang bộn bề chuẩn bị cho sự kiện 1000 năm Thăng Long nên đề xuất của PGS.TS Hà Đình Đức tạm gác lại.

Cho đến ngày 25/4/2012, ông tiếp tục gửi tờ trình lên lãnh đạo thành phố. Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản giao Sở VHTT&DL chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch- Kiến trúc đề xuất giải quyết đề nghị của PGS. TS Hà Đình Đức. Cho đến lúc này, vấn đề đáng quan tâm nhất vẫn là tìm vị trí nào để đặt cột mốc số 0 cho hợp lý.

Nếu như PGS.TS Hà Đình Đức đề xuất nên đặt cột mốc số 0 ở góc đường Đinh Tiên Hoàng và phố Hàng Khay, thì lại có nhiều ý kiến khác đề xuất nên đặt cột mốc tại Bưu điện Hà Nội, sân tượng đài Vua Lý Thái Tổ, hay tượng đài Lê Lợi, hoặc tại tháp Rùa…

Góp phần hoàn thiện điểm đến hồ Gươm

Trở lại với đề xuất ban đầu của mình, PGS.TS Hà Đình Đức cho hay: ông đề nghị UBND TP dựng một tháp “Hà Nội- km 0” bằng loại đá quý của Việt Nam tại khu vực hồ Gươm với diện tích khoảng 4-6m3 cao 3m. Trên tháp đó có Logo kỷ niệm và hai dòng chữ “Thăng Long - Hà Nội 1010- 2010”, “Hà Nội- km 0”. Để có được cột mốc ấy nên tổ chức một cuộc thi thiết kế chọn mẫu đẹp nhất để dựng.

Đồng tình với đề xuất của PGS.TS Hà Đình Đức, GS Vũ Khiêu cũng có đề xuất bằng văn bản bày tỏ: Nếu thành phố chấp nhận ý tưởng này, tôi đề nghị các nhà kiến trúc phác thảo một sơ đồ của cột mốc với hình thức giản dị nhưng trang nghiêm, và được khách đi đường dễ cảm nhận thấy nhất.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Hà Đình Đức tỏ ra rất mừng trước chủ trương bổ sung cột mốc số 0 của thành phố Hà Nội cạnh hồ Gươm. Ông cũng chia sẻ có lẽ những đề xuất về mặt thiết kế của ông cách đây 8 năm trước không còn phù hợp nữa. Nếu thành phố tổ chức thi phương án thiết kế kiến trúc chọn cột mốc, ông tin rằng nó sẽ được thiết kế đẹp và phù hợp. Và nếu được triển khai sớm thì công trình sẽ hoàn thiện nhanh.

Ông cũng khẳng định rằng cột mốc số 0 không chiếm quá nhiều diện tích quanh hồ Gươm, cũng như sẽ không làm ảnh hưởng tới tổng thể không gian văn hóa quanh hồ Gươm. Ngược lại, nó sẽ góp phần làm hoàn thiện và tôn thêm vẻ trang trọng của không gian điểm đến hồ Gươm.

Được biết, UBND thành phố giao UBND quận Hoàn Kiếm hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự án đầu tư Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, xin ý kiến của Bộ VHTT&DL, Bộ Xây dựng và ý kiến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; tiếp thu, hoàn chỉnh, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện các thủ tục và dự thảo văn bản của UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/2/2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cột mốc số 0 tại hồ Gươm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO