Đề phòng virus corona: Thận trọng từ các điểm di tích

Minh Quân 06/02/2020 06:00

Ngày 5/2, nhiều điểm di tích trên địa bàn TP Hà Nội đã có thông báo tạm đóng cửa đề phòng dịch corona. Tại phủ Tây Hồ đã đặt tấm bảng ghi rõ: “Đề phòng dịch corona - Ban quản lý phủ Tây Hồ thông báo: Phủ tạm đóng cửa, dừng đón du khách từ ngày 5/2/2020”.

Đề phòng virus corona: Thận trọng từ các điểm di tích

Một thông báo từ Phủ Tây Hồ. Ảnh Hoàng Minh.

Theo ông Trương Tiến Hồi- Trưởng Tiểu ban quản lý di tích phủ Tây Hồ, thực hiện Chỉ thị 06 của Chính phủ, phủ Tây Hồ đã đóng cửa từ 5h sáng (ngày 5/2) và đặt bàn vái vọng ở ngoài cho khách thập phương đến lễ. Trước đó, khi virus corona bùng phát lượng khách đến với phủ Tây Hồ cũng thưa vắng hẳn, chỉ bằng 1/1000 so với mọi năm. Trước đó, Trung tâm Y tế quận cũng đã tiến hành phun thuốc khử trùng, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu vực trong và ngoài phủ tránh sự lây lan của dịch bệnh. “Việc mở cửa lại phủ Tây Hồ phải có sự đồng ý từ UBND quận, Phòng Văn hóa - thông tin quận. Còn đóng đến bao giờ thì Ban Quản lý di tích không được biết” - ông Hồi thông tin.

Cùng ngày, tại Tổ đình Trấn Quốc cũng đã có thông báo: “Kể từ ngày 5/2/2020 sẽ tạm dừng mở cửa đón khách để đảm báo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng của virus corona”. Theo ghi nhận của PV báo Đại Đoàn kết, tại thời điểm sáng ngày 5/2 nhiều đoàn khách du lịch đã bị “từ chối” vào tham quan Tổ đình Trấn Quốc.

Còn tại Di tích Nhà tù Hòa Lò, theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 5/2 có rất có khá đông du khách nước ngoài tìm đến tham quan . Tuy nhiên, Ban Quản lý di tích cũng đã tiến hành giải thích cho du khách về việc tạm dừng hoạt động. Phó Trưởng ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò Đặng Văn Biểu cũng cho biết thêm, ngay từ khi có thông tin về dịch, chúng tôi đã bố trí nước rửa tay, khẩu trang y tế cho cán bộ, nhân viên cũng như khách du lịch khi tham quan. Di tích tạm đóng cửa, nhằm hạn chế lây lan, chủ động phòng chống dịch bệnh; khử trùng theo đúng chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Thời gian hoạt động trở lại sẽ đăng tải đầy đủ trên trang mạng điện tử của Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Cũng theo UBND quận Hoàn Kiếm, sẽ dừng tổ chức tất cả hoạt động tại không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận để phòng virus corona.

Với việc nhiều địa điểm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tạm dừng đón khách đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của du lịch, đặc biệt là các công ty lữ hành quốc tế. Chia sẻ với PV báo Đại Đoàn Kết, đại diện Công ty TNHH lữ hành Ngôi sao Thế giới cho biết, dự kiến sau Tết Nguyên đán Công ty sẽ đón khoảng hơn 80 khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này 1/2 số đoàn đã báo hủy tour. Một số đoàn đã đến Việt Nam đang rơi vào tình trạng không có điểm đến để vui chơi, nhiều quán ăn từ chối đón khách... “Ảnh hưởng của dịch virus corona, những ngày qua đã làm những doanh nghiệp du lịch lữ hành quốc tế chúng tôi bị thiệt hại rất nhiều. Hy vọng trong thời gian tới tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt để các doanh nghiệp sớm hoạt động trở lại“ - đại diện Công ty cho biết.

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, tháng 1/2020, khách du lịch đến thành phố đạt 2.383.446 lượt khách, giảm nhẹ 3,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách du lịch quốc tế giảm gần 9%, khách nội địa giảm nhẹ 2%. Riêng 9 ngày Tết từ (29 tháng Chạp đến hết mùng 7 tháng Giêng), khách du lịch quốc tế có lưu trú đến Hà Nội đạt 86.844 lượt khách, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng khách du lịch Trung Quốc giảm 47% với 13.975 lượt khách. Về tình hình kinh doanh khách sạn, tổng hợp báo cáo từ các cơ sở lưu trú trên địa bàn Hà Nội, trong tháng 1/2020, công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn ước đạt khoảng 54,4%, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm 2019. Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải, tính đến thời điểm này số lượng hủy phòng tại các cơ sở lưu trú là hơn 13.000 phòng, hoạt động lữ hành giảm khi du lịch trong nước (inbound) có hơn 7.600 khách hủy, du lịch quốc tế (outbound) có hơn 7.100 khách hủy; hoạt động của các đơn vị vận chuyển giảm 30-50%; số lượng khách tới các điểm đến giảm 30-50%.

Thông tin mới nhất, chiều ngày 5/2, Ban quản lý di tich danh thắng (Sở VHTT Hà Nội) đã có thông báo về việc đón khách tham quan di tích. Thông báo nêu rõ, sau một thời gian tạm dừng đón khách để phun thuốc khử trùng tại di tích cũng như chuẩn bị các điều kiện nhằm phòng, chống dịch viêm đồ hô hấp cấp, di tích mở cửa đón khách bình thường bắt đầu từ 7h ngày 6/2/2020. Tại các cơ sở này, ngày 6/2, CLB lữ hành du lịch phối hợp với Ban quản lý các di tích sẽ tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho du khách tham quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề phòng virus corona: Thận trọng từ các điểm di tích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO