Di tích Sài Gòn xưa lần đầu tiên lên lịch

10/11/2017 09:55

Để giúp người dân có thêm cái nhìn và những kiến thức quý báu về vùng đất Sài Gòn xưa, NXB Tổng hợp TP HCM đã phát hành bộ lịch năm Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Dấu xưa Sài Gòn”.


Cuốn lịch Sài Gòn xưa độc đáo.

Theo đó, cuốn lịch độc đáo có 365 tờ chào đón năm mới này sẽ có sự xuất hiện của gần như tất cả các di tích văn hóa, kiến trúc, lịch sử trên địa bàn TP HCM được xếp hạng cấp quốc gia và thành phố.

Ngoài những di tích nổi tiếng và quen thuộc như Dinh Thống nhất, nhà thờ Đức Bà, bến Nhà Rồng, chợ Bến Thành thì nhiều hình ảnh là các di tích đặc trưng của vùng đất này như nhà thờ Ba Chuông, Khách sạn Continental, chợ Bình Tây... cũng được in và chú thích vào cuốn lịch.

Đây cũng là lần đầu các di tích lịch sử quý báu của thành phố được đến người đông đảo người dân trong một diện mạo mới và khá độc đáo.

Được biết, tất cả các hình ảnh của những công trình kiến trúc văn hóa, nghệ thuật xuất hiện trên cuốn lịch này đều được phía NXB mua bản quyền trực tiếp từ Trung tâm bảo tồn di tích TP HCM để phát hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Di tích Sài Gòn xưa lần đầu tiên lên lịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO