Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI: Tôn vinh giá trị văn hóa Việt

Tấn Thành 31/05/2017 16:15

Chiều ngày 31/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo công bố về Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 với chủ đề “Quảng Nam - Hành trình kết nối di sản”.

Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở VH-TT-DL phát biểu tại buổi họp báo.

Thông tin tại đây cho biết, Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 khai mạc vào lúc 20h, ngày 9/6 tại Quảng trường Biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ và bế mạc vào 20h ngày 14/6 tại Quảng trường Sông Hoài, TP Hội An.

Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: “Đến thời điểm này, đã có 33 quốc gia, vùng lãnh thổ, 3 tổ chức quốc tế và 35 tỉnh, thành phố trên cả nước có đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân.... đăng ký tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017”.

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 có 22 sự kiện khá đặc sắc. Hội thi hợp xướng quốc tế diễn ra từ ngày 7-11/6 với sự tham dự của 1.500 nghệ sĩ tới từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ; Giải đua thuyền buồm Việt Nam mở rộng và Giải lướt ván buồm vô địch thế giới từ ngày 9-14/6 tại bãi biển An Bàng, TP Hội An; Festival Diều quốc tế diễn ra từ ngày 8-11/6 tại phường Cẩm Nam, TP Hội An và bãi biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ; Giải đua Kayak toàn quốc mở rộng lần 1 từ ngày 10-12/6 tại hồ Phú Ninh, huyện Phú Ninh…

Cùng trong chương trình của Festival là các hoạt động thương mại, xúc tiến du lịch như Diễn đàn du lịch miền Trung – Tây Nguyên; Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch; Hội thảo về bảo tồn, phát huy giá trị các đô thị di sản; Hội chợ Festival di sản Quảng Nam 2017…

Sở VH-TT&DL cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI, Ban Tổ chức Festival Di sản Quảng Nam đã có nhiều hoạt động như tuyên truyền cổ động trực quan thông qua hình thức treo pano khổ lớn, phướn, hộp đèn, băng rôn, các chương trình phát thanh, truyền hình...

Quang cảnh buổi họp báoFestival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017.

Đồng thời, Ban Tổ chức Festival Di sản Quảng Nam cũng đã chỉ đạo Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch gồm các hạng mục: giấy mời, bì thư, túi xách, logo, thẻ đeo…

Cùng với đó đã giới thiệu sự kiện Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI tại các sự kiện du lịch, hội chợ trên toàn quốc. Sản xuất hơn 8.000 tờ rơi và tập gấp festival để phát hành tại các điểm bán vé du lịch, các sân bay, nhà ga…, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền cũng đã triển khai các hoạt động tuyên truyền tại sân bay, nhà ga Đà Nẵng; gửi email, tin nhắn qua điện thoại giới thiệu chung về Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI.

Trang thông tin điện tử Disanquangnam.vn đã cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin về Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh tại buổi họp báo: Festival nhằm quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam và đặc trưng văn hóa Quảng Nam; trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa giữa các địa phương trong nước, giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, qua đó giới thiệu hình ảnh, thu hút đầu tư vào Quảng Nam và thúc đẩy phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đây là sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao, kinh tế được tổ chức với quy mô ngày càng lớn, và có xu hướng được quốc tế hóa nên nội dung của Festival báo gồm nhiều sự kiện và chương trình đặc sắc.

Do đó, đề nghị các đơn vị liên quan cần phải tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau sự kiện. Trong đó, cần thông tin tuyên truyền chi tiết về các hoạt động trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI: Tôn vinh giá trị văn hóa Việt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO