Festival Nghề truyền thống Huế 2017: Rực rỡ sắc màu trang phục cộng đồng ASEAN

30/04/2017 10:09

Trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2017, đêm 29/4, tại sân khấu bia Quốc Học, công chúng và du khách đã có dịp thưởng lãm chương trình biểu diễn trang phục dệt may trên chất liệu truyền thống của các nước ASEAN.

Sân khấu bia Quốc Học-Huế trong đêm trình diển trang phục dệt may.

Trên 100 bộ trang phục của 16 nhà tạo mẫu trong và ngoài nước, gồm : Eric Choong (Malaysia), Sakchira Wiengkao (Thái Lan), Mohom Loikhamleng (Myanmar), Milo Migliavacca (Indonesia), Edwin Ao (Philippines) và 12 mẫu của các nhà thiết kế Việt Nam như: Xuân Hảo, Quang Huy, Duy Nguyễn, Vũ Việt Hà, Chula, Vũ Trần Đức Hải, Hà Duy, Hiền Đặng, Viết Bảo, Khánh Shyna, Hữu LaLa, Minh Hạnh.

Mẫu trang phục Sakchira Wiengkao (Thái Lan).

Mẫu trang phục Milo Migliavacca (Indonesia).

Sân khấu ngoài trời ở Bia Quốc Học-Huế trong đêm diễn được điểm tô bởi những bông lau và đèn giả trăng, kèm theo đó thao tác của hàng chục nghệ nhân đến từ các làng nghề dệt lụa, tơ tằm, thổ cẩm đã góp phần tô điểm sắc màu cũng như họa tiết trên những bộ trang phục của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mang đến sự đa dạng nhưng thống nhất của cộng đồng các dân tộc ASEAN, góp nên bản sắc châu Á.

Hoa hậu Ngọc Hân trong trang phục có đính hoa văn của zèng Tà Ôi. Ảnh: Phạm Thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Festival Nghề truyền thống Huế 2017: Rực rỡ sắc màu trang phục cộng đồng ASEAN

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO