‘Gái phượt’

Trần Vân- Kim Vui 11/03/2017 10:28

Tác giả của cuốn sách là Yếm Đào Lẳng Lơ, nick dùng trong giới phượt, đồng thời là bút danh khác của Lê Thu Thảo (bút danh Tống Lam Linh).

Sách gồm 3 chương, như một dạng tự truyện khắc họa chân dung của một gái phượt mạnh mẽ.

Chia sẻ sau khi đọc xong cuốn sách hoa hậu Ngọc Hân nhận định: Cuốn sách tái hiện sinh động chân dung một gái mạnh mẽ và đam mê, qua các chuyến đi, trên những nẻo đường, trong tình yêu và cả khi làm mẹ.

Tôi nghĩ đây cũng là bức tranh khái quát về những cô gái ngoài kia đang dấn bước trên những dặm đường xa, với khao khát được lấp đầy, cho một thời thanh xuân không trôi qua vô nghĩa.

“Gái phượt” (NXB Hội Nhà văn) là những trang sách tâm huyết của một cô gái mắc bệnh “say đường”.

Phát hiện ra cuộc sống của mình quá tẻ nhạt, nhàm chán trong bốn bức tường và phải sống theo người khác, cô quyết định thoát ra khỏi nhà và bắt đầu những cung đường thực sự của cuộc đời mình khi đã 30 tuổi.

Cô gái ấy đã đi hơn 200 chuyến, nhiều nhất 29 chuyến/ năm, có lúc đi luôn 1 tháng trời: Chinh phục đỉnh Fansipan, 4 cực của Tổ quốc, Tây Côn Lĩnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Gái phượt’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO