Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2018 - 2019: Nhà ở nông thôn giành giải Nhất

Minh Quân 11/04/2019 08:00

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2018 – 2019 và Liên hoan KTS trẻ toàn quốc lần thứ VIII – Vũng Tàu tháng 4/2019.

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2018 - 2019: Nhà ở nông thôn giành giải Nhất

Nhà ở nông thôn Bắc Hồng.

Theo đó, về giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2018 - 2019 có 158 tác phẩm tham dự thuộc 8 thể loại và 15 hạng mục. Hội đồng xét giải năm nay gồm 15 thành viên là đại diện Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ VHTTDL, các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, văn hóa, lịch sử và hoạch định chính sách…

Theo đó, giải Nhất thuộc về hạng mục Nhà ở nông thôn “Bắc Hồng” của tác giả Phạm Quốc Đạt (Hà Nội). Ngoài ra, BTC còn trao 11 giải Bạc, 22 giải Đồng và 1 Giải cho Tác phẩm Kiến trúc được cộng đồng yêu thích. Bên cạnh đó, BTC còn trao cho 6 KTS trẻ có thành tích đạt giải cao, 1 Bằng khen cho cá nhân tích cực tham dự Kỳ giải.

Theo ông Nguyễn Quốc Thông- Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, nhìn chung các tác phẩm dự thi năm nay có quy mô không lớn nhưng với nhiều ý tưởng và giải pháp kiến trúc độc đáo, thú vị. Đó là nhà ở nông thôn mới với tác phẩm “Nhà Bắc Hồng” một sự kết hợp thành công giữa hiện đại và truyền thống trong tổ chức không gian ở, tạo sự kết nối các thế hệ gia đình thông qua không gian sinh hoạt chung trong và ngoài với triết lý “xa mà gần”… Năm nay, cũng ghi dấu 25 năm giải thưởng Kiến trúc quốc gia.

Theo kế hoạch, Lễ trao giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2018 – 2019 sẽ diễn ra vào tối 19/4 tại Vũng Tàu. Nằm trong chuỗi sự kiện, Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ tổ chức Liên hoan Kiến trúc sư trẻ toàn quốc với sự tham gia của trên 1.300 KTS cả nước và các KTS trẻ quốc tế với nội dung “The Face – Diễn đàn Kiến trúc và phát triển sáng tạo”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2018 - 2019: Nhà ở nông thôn giành giải Nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO