Giải thưởng sách Quốc gia lần 2: Giải A là những công trình nghiên cứu

Từ Khôi 24/12/2019 05:10

Chiều 23/12, BTC Giải thưởng sách Quốc gia lần 2 tổ chức họp báo. Theo đó, Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần 2 sẽ được tổ chức vào 20h ngày 26/12 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội). Năm nay, 27 cuốn sách sẽ được trao giải, trong đó có 2 giải A, 13 giải B, 12 giải C.

Giải thưởng Sách Quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia thực hiện. TS Hoàng Phong Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng cho biết: Giải thưởng Sách Quốc gia lần 2 sẽ gồm 3 mức giải: A, B và C trao cho 5 mảng sách: Chính trị - kinh tế; Khoa học tự nhiên và công nghệ; Khoa học xã hội và nhân văn; Văn hóa – văn học và nghệ thuật; Thiếu nhi.

PGS.TS Nguyễn An Tiêm - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết: Giải thưởng năm nay có 4 điểm khác biệt so với giải lần thứ nhất. Về công tác tổ chức, quy chế giải được xây dựng lại, dựa trên kinh nghiệm 11 lần chấm giải Sách Việt Nam trước đây, đã khắc phục những tồn tại của giải trước. Quy chế lần này bài bản, nâng tầm giải thưởng, và mang ý nghĩa xã hội.

Năm nay, có 42 NXB tham gia với 355 cuốn sách cho 259 tên sách. Sau thời gian làm việc thận trọng, nghiêm túc, khách quan, các Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã lựa chọn được những cuốn sách tiêu biểu, có giá trị cao để trao giải. Các cuốn sách, bộ sách đạt giải được đánh giá là những tác phẩm giàu tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc, những công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu, nghiêm túc, có nhiều giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao. Đặc biệt, năm nay, giải có sự tham gia hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà tài trợ, nên đã tăng giá trị giải với 100 triệu đồng cho Giải A, 50 triệu đồng cho Giải B, 30 triệu đồng cho Giải C. Tuy nhiên, vì chất lượng giải nên Hội đồng Quốc gia chỉ chấm 2 giải A, chứ thực sự chúng tôi muốn chấm tới 5 giải A. Bởi vì, muốn đạt giải A, cuốn sách phải được trên 70% thành viên hội đồng bỏ phiếu.

Điểm khác biệt của Giải thưởng Sách Quốc gia là không có hạng mục giải Sách Hay, Sách Đẹp. Do đó, số lượng giải thưởng có thể giảm, nhưng bù lại, chất lượng sẽ cao hơn. Bởi vì, các cuốn sách được giải sẽ bao gồm cả đẹp và hay.

TS Hoàng Phong Hà cho biết thêm: Giải thưởng không phân biệt sách thiếu nhi mỏng mảnh hay các công trình nghiên cứu dầy dặn. Nếu sách thiếu nhi chất lượng, được Hội đồng Quốc gia chấm điểm cao nhất thì cũng được giải thưởng 100 triệu đồng như các mảng sách khác, không có sự phân biệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải thưởng sách Quốc gia lần 2: Giải A là những công trình nghiên cứu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO