Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí về lực lượng vũ trang

Minh Quân 29/06/2019 06:05

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về việc xét, trao giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014 - 2019).

Theo đó, đối tượng, phạm vi xét giải thưởng và bằng khen là các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng được sáng tác từ tháng 12/2014 đến 30/8/2019; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014 - 2019).

Về cơ cấu giải thưởng sẽ có 196 giải ở 8 loại hình, trong đó có 21 giải A; 38 giải B; 57 giải C; 80 giải Khuyến khích. Cụ thể gồm các thể loại văn học; điện ảnh (phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học); âm nhạc (hợp xướng và khí nhạc, ca khúc); múa; mỹ thuật; nhiếp ảnh (ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí); báo chí.

Trong đó, các tập thể, cá nhân có tác phẩm tham gia xét thưởng, gửi hồ sơ, tác phẩm dự xét thưởng về thường trực chuyên ngành nghệ thuật thuộc BTC. Tác phẩm văn học gửi về Tạp chí Văn nghệ Quân đội (Số 4 Lý Nam Đế, Hà Nội); tác phẩm âm nhạc gửi về Trường VHNT Quân đội (Số 101, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội); tác phẩm múa gửi về Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội (Hồ Tùng Mậu, Hà Nội); tác phẩm mỹ thuật gửi về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (28A, Điện Biên Phủ, Hà Nội); tác phẩm sân khấu gửi về Nhà hát Kịch nói Quân đội (Phố Mai Dịch, Hà Nội); tác phẩm nhiếp ảnh gửi về Phòng Thông tấn báo chí, Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị (61 Cửa Đông, Hà Nội); tác phẩm điện ảnh gửi về Điện ảnh Quân đội (Hoa Lâm, Long Biên, Hà Nội); tác phẩm báo chí gửi về Báo Quân đội Nhân dân (số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội). Tác phẩm tham gia xét thưởng phải rõ ràng lý lịch, không tranh chấp về bản quyền tác giả...

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín- Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo hoạt động cho biết, trong suốt 30 năm qua, giải thưởng được tổ chức 5 năm một lần. Đây là lần thứ 6 giải thưởng này được tổ chức. Giải thưởng được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chất lượng, hiệu quả hoạt động sáng tác, quảng bá.

Cùng với đó đây cũng là dịp thẩm định, lựa chọn được các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí xuất sắc về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua giải thưởng động viên các tập thể, cá nhân, các văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội tiếp tục phát huy khả năng, trách nhiệm, áng tạo ra nhiều tác phẩm đạt chất lượng tốt phục vụ bộ đội và nhân dân.

Theo kế hoạch, lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 29/11 tại Nhà hát Quân đội và tại TPHCM ngày 6/12 tại Nhà hát Quân đội phía Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí về lực lượng vũ trang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO