Giãn tiến độ xây dựng hồ sơ văn hóa Óc Eo

M.Quân 03/06/2016 08:00

Bộ VHTT&DL vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang về các vấn đề trong công tác văn hóa, thể thao và du lịch. Theo Giám đốc Sở VHTT&DL An Giang cho biết, về vấn đề xây dựng hồ sơ di tích văn hóa Óc Eo đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới gặp nhiều khó khăn do kinh phí và thiếu sự hỗ trợ từ phía Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Trước vấn đề này, Bộ VHTT&DL đề nghị căn cứ vào tình hình thực tế và các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, việc lập hồ sơ di tích cần thiết phải lùi thời gian tới sau khi các Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn hoàn thành công tác khai quật, nghiên cứu khảo cổ tại di tích; cũng như tới khi các yếu tố tạo cơ sở cho việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới được hoàn thiện đầy đủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giãn tiến độ xây dựng hồ sơ văn hóa Óc Eo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO