Giáo dục truyền thống lịch sử địa phương từ bảo tàng

Nguyễn Toàn 04/03/2019 07:00

Sau 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch phối hợp giữa Sở VHTTDL, Sở GDĐT và Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, hiệu quả mô hình giáo dục truyền thống lịch sử địa phương ngoài nhà trường tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp phát huy hiệu quả, tạo nên sân chơi bổ ích cho các em học sinh, đoàn viên thanh niên với hình thức “học mà chơi, chơi mà học”.

Để kế hoạch liên tịch thực hiện hiệu quả, các bên đã xây dựng và ký kế hoạch phối hợp thực hiện công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa địa phương cho học sinh tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp với một số Phòng GDĐT trên địa bàn tỉnh. Có thể khẳng định, mô hình bắt đầu dần khẳng định được thương hiệu của mình trong công tác giáo dục dành cho đối tượng học sinh và đoàn viên thanh niên.

Các đối tượng thực hiện mô hình sẽ được tuyên truyền lịch sử văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương thông qua việc liên kết giữa Bảo tàng tỉnh và các trường học cùng các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu về di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, đồng thời hướng dẫn và cung cấp thông tin về lịch sử văn hóa Đồng Tháp thông qua Kho cơ sở Bảo tàng và các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

Để mô hình phát huy hiệu quả, ngoài các tư liệu, hiện vật về truyền thống vốn văn hóa, lịch sử tại Bảo tàng tỉnh, các đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động cho các em như “sinh hoạt giáo dục âm nhạc truyền thống”, “Em là thuyết minh viên Bảo tàng”… đã tạo nên những ấn tượng hết sức tốt đẹp tuyên truyền những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, trong đó có Đờn ca tài tử Nam Bộ và Hò Đồng Tháp - là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của địa phương để giúp các em hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa, các di tích lịch sử, văn hóa địa phương của vùng Đất Sen hồng, để các em sẽ là một đại xứ góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người Đồng Tháp đến với người dân và du khách gần xa.

Kết quả qua 2 năm thực hiện có 8.420 học sinh và 1.500 đoàn viên đến hầu hết các khối từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh của nhiều trường học cũng như cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh cùng hưởng ứng tham gia chương trình. Đây là địa chỉ đỏ để phối kết hợp tổ chức kết nạp đội, đoàn cho các em, với 1.500 đoàn viên được kết nạp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giáo dục truyền thống lịch sử địa phương từ bảo tàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO