Giới nghệ sĩ cũng điêu đứng vì đại dịch

Minh Quân 03/02/2020 04:50

Trước việc bùng phát của virus corona, các bộ phim Tết hay chương trình nghệ thuật điêu đứng bởi việc tụt giảm doanh thu hay phải thay đổi lại kế hoạch.

Giới nghệ sĩ cũng điêu đứng vì đại dịch

Tham dự sự kiện trong thời điểm virus corona bùng phát.

Phim Tết thất thu

Theo số liệu thống kê, trong dịp Tết Canh Tý 2020 có 6 bộ phim Việt ra mắt khán giả gồm “Bí mật đảo Linh Xà” công chiếu ngày 24/1 (30 Tết); 3 phim “30 chưa phải Tết”, “Đôi mắt âm dương”, “Gái già lắm chiêu 3” công chiếu ngày 25/1 (mùng 1 Tết); “Tiền nhiều để làm gì” chiếu từ 30/1 (mùng 6 Tết) và “Bí mật của gió” ra mắt 1/2 (mùng 8 Tết).

Tuy nhiên, khác với những kỷ lục phòng vé như những năm trước thì việc bùng phát của virus corona đã khiến khán giả e ngại khi tới rạp khiến doanh thu tụt giảm rõ rệt. Bộ phim “Bí mật đảo Linh Xà” đến thời điểm này chỉ đạt được doanh thu khiêm tốn chưa đến 100 triệu đồng. Khả quan hơn, bộ phim “30 chưa phải Tết” có doanh thu 42 tỷ đồng, “Đôi mắt âm dương” 39 tỷ đồng và “Gái già lắm chiêu 3” với 83 tỷ đồng (theo số liệu của đơn vị thống kê độc lập Box Office Việt Nam). Thậm chí, trước nguy cơ bùng phát của virus corona, mới đây bộ phim “Bí mật của gió” đã phải lùi thời điểm công chiếu.

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi virus corona, mà nhiều bộ phim Việt khi ra rạp trong dịp Tết này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Bộ phim “Gái già lắm chiêu 3” được cho là có những màn chọc cười hơi nông; diễn xuất của nhiều diễn viên như trẻ như Jun Vũ, Lê Xuân Tiền hay thậm chí Ninh Dương Lan Ngọc cũng không để lại nhiều ấn tượng như phần trước. Được cho là tiếp tục đi theo “lối mòn”, bộ phim “Đôi mắt âm dương” đã không gây được bất ngờ từ khán giả. Sau khi xem phim nhiều người lại liên tưởng đến một số bộ phim kinh dị của Thái Lan.
Nhìn chung, nếu như trước đó khán giả lạc quan với “Chị chị em em”, “Mắt biếc” được đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung và hình ảnh thì loạt phim Tết lại khiến khán giả thấy rõ sự đuối sức về chất lượng dù được đầu tư, quảng bá rất mạnh.

Nghệ sĩ hủy show

Không chỉ lĩnh vực điện ảnh bị ảnh hưởng bởi virus corona, mà nhiều nghệ sĩ ở các loại hình nghệ thuật khác cũng đang rơi vào tình trạng “dở khóc, dở cười” bởi các dự án, lịch diễn đã lên kế hoạch trước đó.

Mới đây, BTC chương trình “Bích Phương’s Concert: Do You Wanna Đu?” đã gửi lời xin lỗi đến đông đảo người hâm mộ vì phải dừng chương trình nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh. Được biết ngày concert sẽ diễn ra ngày 22/2 nhưng cũng có thể bị thay đổi vì dịch corona. Trước đó, Bích Phương đã thực hiện một livestream chia sẻ về tình hình concert trước khi có thông báo chính thức từ các kênh truyền thông và báo chí. “Như mọi người đã biết là tình hình hiện tại bệnh dịch đang hoành hành và rất khó kiểm soát. Sau khi họp với ekip của mình thì Bích Phương rất tiếc phải đưa ra thông báo tới tất cả mọi người là phải hoãn ngày mở bán vé concert. Bích Phương muốn mọi người “đi đu đưa” thì cũng phải có sức khoẻ trước đã. Chúng ta làm gì cũng cần phải có sức khoẻ và Bích Phương cũng không muốn mở bán vé trong bối cảnh dịch bệnh như thế này”- ca sĩ cho biết.

Cũng theo chia sẻ với báo chí, ca sĩ Erick cho biết hiện tại có rất nhiều chương trình ca nhạc, event bị hủy do dịch bệnh corona. Trước đó, Erick bị hủy 2 show diễn tại Công viên châu Á Đà Nẵng và TP Huế. Tuy nhiên, Erik hoàn toàn thông cảm và hỗ trợ cho BTC vì việc phòng chống lây lan virus corona là điều quan trọng ở thời điểm này. Còn ca sĩ Quách Tuấn Du cho biết các show diễn trong nước sắp tới của anh đã bị hoãn lại vì ban tổ chức lo lắng khó đạt doanh thu như dự kiến trong tình hình dịch bệnh có thể lây lan, người dân được khuyến cáo tránh tụ tập ở nơi đông người.

Bên cạnh các nghệ sĩ nhạc trẻ, nhiều sân khấu truyền thống tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng đã hủy nhiều chương trình trong dịp Tết. Với việc các lễ hội dừng tổ chức cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch biểu diễn các nhà hát Tuồng, Chèo, Cải lương... NSND Hồng Vân cho biết, chị sẽ tạm thời đóng cửa sân khấu 2 sân khấu Phú Nhuận và Chợ Lớn cho tới hết 14/2. “Trong mùa tết vừa qua, Hồng Vân vui mừng vì khán giả đến gần như kín rạp trong 3 suất chiếu mỗi ngày. Nếu dịch bệnh không diễn biến phức tạp, như mọi năm, Hồng Vân sẽ kéo dài lịch diễn. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khoẻ cho nghệ sĩ lẫn khán giả, Hồng Vân quyết định tạm thời dừng hoạt động. Cùng với đóng cửa sân khấu, các lớp học kịch cũng nghỉ đến cuối tháng 2. Thời gian sân khấu hoạt động trở lại được ấn định vào ngày 14, tuy nhiên, còn phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh”- NSND Hồng Vân chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giới nghệ sĩ cũng điêu đứng vì đại dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO