Giới thiệu văn hoá miền Trung qua trang sách

Đoàn Xá 08/01/2020 08:00

Với mục đích mang đến cho các độc giả nhỏ tuổi cái nhìn toàn cảnh về ẩm thực, kiến trúc, tích cổ của 15 tỉnh, thành miền Trung, NXB Kim Đồng vừa cho ra mắt bộ sách vẽ miền Trung gồm 3 cuốn “Thực”; “Kiến” và “Tích”.

Được thực hiện bởi gần 90 hoạ sĩ trẻ, phần lớn sinh ra lớn lên ở miền Trung, bộ sách giới thiệu hầu hết những nét văn hoá đặc trưng của vùng đất đầy nắng gió này. Còn với kiến trúc thì mảnh đất này cũng có nhiều công trình độc đáo. Đó là nhà thờ đá Nhà Trang, nhà thờ Mằng Lăng ở Phú Yên - nơi cất giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của linh mục Alexandre de Rhodes, chùa Thiên Mụ ở Huế, Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa...

Cuối cùng, một trong những sản phẩm văn hoá tuy không nhìn thấy nhưng cũng rất quan trọng, là những sự tích của vùng đất này. Đó là câu chuyện, cuốn sách về các vị thần, địa danh, dân ca, tục ngữ... nhưng vô cùng quen thuộc như truyền thuyết chàng Lía ở Bình Định, Thần Pô Klong Garai ở Ninh Thuận, thần cá Ông ở các làng ven biển...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giới thiệu văn hoá miền Trung qua trang sách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO