Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 1 tạ tiền cổ khi đào móng xây nhà

Hạnh Nguyên 21/12/2019 16:16

Trong khi đào móng để xây nhà ở, một hộ dân ở huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) phát hiện có 3 hũ sành lớn đựng đồng tiền cổ.

Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 1 tạ tiền cổ khi đào móng xây nhà

Hơn 100kg tiền xu cổ được chôn dưới lòng đất.

Chiều 21/12, ông Trần Phi Công, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn đang tiếp tục xem xét, xác định số tiền xu cổ đồng thời bàn thảo, thuyết phục người dân bàn giao số tiền xu này để phục vụ công tác nghiên cứu, phục chế, bảo tồn và trưng bày.

Theo ông Công, bước đầu các cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh đã xác định được 16 loại tiền xu cổ trong số hơn 100kg tiền xu cổ được người dân phát hiện chôn dưới lòng đất.

Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 1 tạ tiền cổ khi đào móng xây nhà - 1

Bước đầu đã xác định được 16 loại tiền cổ khác nhau.

Trước đó, trong quá trình đào móng xây dựng nhà ở, một hộ dân ở địa bàn xã Đức Lĩnh (huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện có 3 chiếc hũ sành khá lớn được chôn dưới lòng đất sâu khoảng 1,5m theo ba góc hình tam giác. Bên trong 3 chiếc hũ sành này đựng tổng cộng hơn 100kg đồng tiền xu cổ, với nhiều loại khác nhau, trong đó một số đồng tiền xu đã có dấu hiệu bị ô xy hóa làm hoen gỉ.

Được biết, trước đây tại khu vực địa bàn xã Đức Lĩnh từng là nơi đóng quân và bãi luyện tập của nghĩa quân Phan Đình Phùng...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 1 tạ tiền cổ khi đào móng xây nhà

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO