Hải Dương: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số năm 2019

Việt Cường 18/04/2019 08:11

Tối 17/4, tại xã Bắc An (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Chí Linh tổ chức Ngày hội Văn hoá, thể thao các dân tộc thiểu số năm 2019.

Hải Dương: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số năm 2019

Một số tiết mục văn nghệ truyền thống biểu diễn tại ngày hội.

Tại ngày hội, đồng bào các dân tộc thiểu số các xã Hoàng Hoa Thám, Bắc An, Lê Lợi của TP Chí Linh và xã Lê Ninh (huyện Kinh Môn) đã trình diễn nhiều tiết mục ca, múa nhạc và trang phục truyền thống đặc sắc, hấp dẫn. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước trên con đường đổi mới.

Dịp này, còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: tổ chức tuyên truyền lưu động, biểu diễn chương trình nghệ thuật tại 2 xã Lê Lợi, Bắc An; chiếu phim lưu động tại xã Hoàng Hoa Thám; trình diễn trang phục tiểu biểu, đặc sắc của các dân tộc thiểu số Sán Dìu, Hoa, Tày, Nùng, Dao, Thái và H’ Mông; thi đấu bóng chuyền hơi nam, kéo co, nhảy bao bố … Kết thúc ngày hội, các đại biểu và nhân dân tham gia đốt lửa trại và múa xoè giã bạn.

Hải Dương: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số năm 2019 - 1

Hiện nay, tỉnh Hải Dương có hơn 10 dân tộc thiểu số sinh sống tại một số huyện, thành phố như: TP Chí Linh, huyện Kinh Môn, với tổng dân số ước tính hơn 2000 người, trong đó dân tộc Sán Dịu có gần 1000 khẩu, Hoa có hơn 500 khẩu, Tày có hơn 300 khẩu, các dân tộc thiểu số Nùng, Dao, Thái, Khơ Me… mỗi dân tộc có vài chục nhân khẩu. Phần lớn sinh sống tại một số địa phương của TP Chí Linh còn huyện Kinh Môn không đáng kể.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số năm 2019

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO