Hải Dương: Huyện Cẩm Giàng đón nhận nhiều danh hiệu cao quý

Việt Cường 17/12/2018 09:49

Tối 16/12, tại huyện Cẩm Giàng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa – chùa Giám - đền Bia; công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hải Dương: Huyện Cẩm Giàng đón nhận nhiều danh hiệu cao quý

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao các quyết định cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương và huyện Cẩm Giàng.

Dự buổi lễ có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia; đại diện lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo tỉnh Hải Dương, cùng đông đảo cán bộ, lãnh đạo và nhân dân huyện Cẩm Giàng.

Diễn văn đọc tại buổi lễ của ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu tỉnh Hải Dương đã nêu bật những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Cẩm Giàng. Trong đó tập trung nhấn mạnh về các di tích Văn miếu Mao Điền, đền Xưa – chùa Giám - đền Bia và những nỗ lực, thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới, trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Huyện Cẩm Giàng là vùng đất có lịch sử hình thành lâu đời, từ đời Trần trở về trước gọi là Đa Cẩm, thuộc phủ Lạng Giang. Đến thời Hậu Lê , đời Vua Lê Thánh Tông, niên hiệu Quang Thuận (1460 – 1469) đổi tên thành Cẩm Giàng. Đây là vùng đất có truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời với Văn miếu Mao Điền, trường học trường thi xứ Đông.

Hải Dương: Huyện Cẩm Giàng đón nhận nhiều danh hiệu cao quý - 1

Ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đọc diễn văn tại buổi lễ.

Di tích Văn miếu Mao Điền được khởi dựng vào thời hậu Lê tại xã Vĩnh Lại, huyện Đường An (nay là Bình Giang), sau được di chuyển về thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng và hoàn thành vào năm 1801. Văn miếu Mao Điền là nơi tổ chức các kỳ thi Hương của trấn Hải Dương, nơi thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu học của nhân dân Cẩm Giàng nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung. Sự ra đời, tồn tại của Văn miếu Mao Điền chứng minh vùng đất xứ Đông xưa, Hải Dương nay là vùng đất hiếu học và là một trong những di tích quan trọng của tỉnh Hải Dương.

Còn cụm di tích đền Xưa – chùa Giám - đền Bia gắn với tên tuổi, cuộc đời Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh. Đền Xưa là quê hương nơi sinh ra Tuệ Tĩnh. Chùa Giám là nơi ông tu tập, học hành thi đỗ Tiến sĩ Hoàng Giáp và cũng là nơi ông nghiên cứu, sáng tạo các bài thuộc dân gian để thực hành y đức trị bệnh cứu người. Còn đền Bia là nơi mà người đời sau đã thực hiện một phần di nguyện của vị Đại danh y với dòng chữ khắc trên bia mộ của ông ở tỉnh Giang Nam (Trung Quốc): “Đời sau có ai bên nước Nam sang, nhớ cho hài cốt tôi về với”. Di nguyện đó đã được Tiến sĩ Nguyễn Danh Nho (1838 - 1699) người cùng làng với Tuệ Tĩnh đã cho dập mẫu bia mang về khắc bia và dựng đền thờ Tuệ Tĩnh với tên gọi đền Bia.

Cả 4 di tích Văn miếu Mao Điền, đền Xưa – chùa Giám - đền Bia đều thờ Tuệ Tĩnh. Điều đó càng khẳng định thiên tài y dược học cổ truyền của Tuệ Tĩnh đã có sức ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội Việt Nam. Ông được coi là vị tổ nghề danh tiếng trong lĩnh vực hoạt động y học. Hiện tượng văn hóa này khẳng định tính chất độc đáo và tầm quan trọng của hệ thống di tích lưu niệm Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh.

Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và truyền thống của vùng đất hiếu học, văn hiến, các di tích Văn miếu Mao Điền, đền Xưa – chùa Giám - đền Bia của huyện Cẩm Giàng đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2082/QĐ – Ttg, ngày 25/12/2017.

Cùng với đó, trong những năm qua, huyện Cẩm Giàng đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã giúp đời sống nhân dân trong huyện được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc. Với những thành tích đó đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng đã vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất theo Quyết định số 879/QĐ – CTN ngày 31/5/2018 và được Thủ tướng Chính phủ cộng nhân là huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 1595/QĐ – Ttg ngày 19/11/2018.

Hải Dương: Huyện Cẩm Giàng đón nhận nhiều danh hiệu cao quý - 2

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao các quyết định cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương và huyện Cẩm Giàng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo và nhân dân huyện Cẩm Giàng; trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa – chùa Giám - đền Bia và trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương và huyện Cẩm Giàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị trong thời gian tới huyện Cẩm Giàng cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về các di tích quốc gia đặc biệt này; đồng thời tăng cường các hoạt động kêu gọi xúc tiến đầu tư để các di tích phát huy giá trị trong việc phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn huyện Cẩm Giàng nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Huyện Cẩm Giàng đón nhận nhiều danh hiệu cao quý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO