Hồ sơ hát Xoan sẽ gửi UNESCO trước 31/3

H.L. 24/03/2016 08:47

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho Bộ trưởng Bộ VHTT&DL thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ quốc gia “Hát Xoan Phú Thọ” trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Hồ sơ hát Xoan sẽ gửi UNESCO trước 31/3

Một tiết mục hát Xoan ở Phú Thọ.

Theo đó, Bộ VHTT&DL phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ tới UNESCO trước ngày 31/3 tới.

Theo sử sách ghi lại, hát Xoan đã tồn tại hơn 2.000 năm, là di sản văn hóa dân gian hết sức quý báu. Các làn điệu Xoan cổ đều được bắt nguồn từ những làng cổ nằm ở địa bàn trung tâm bộ Văn Lang thời các vua Hùng dựng nước.

Ngày 24/11/2011, Hát Xoan Phú Thọ chính thức được Ủy ban liên quốc gia của tổ chức UNESCO họp tại Bali của Indonesia công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hồ sơ hát Xoan sẽ gửi UNESCO trước 31/3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO