Khai hội chùa Keo

Duy Hưng 23/10/2015 09:10

Sáng 22-10, lễ khai hội Chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) đã được tổ chức.

Trong 6 ngày lễ hội diễn ra, du khách sẽ được tham gia và tìm hiểu nhiều nghi lễ như: rước kiệu lễ; khai chỉ (khai môn hội) mở cửa Đền; các hoạt động tế lễ Phật Thánh trong nội tự; đại lễ tuần bách nhật của Đức Thánh…

Cùng với đó là các hoạt động văn hóa đậm chất văn hóa dân gian vùng châu thổ sông Hồng như múa trống hội, biểu diễn hát du thuyền giao duyên, thi kéo co, thi hát văn, đập niêu, bịt mắt đánh trống, thi chọi gà, thi leo cầu ngô bắt vịt…

Chùa Keo là một trong những ngôi chùa cổ ở nước ta, có niên đại khoảng 400 năm tuổi. Ngoài thờ Phật, thờ Thánh, chùa còn thờ Thiền sư Không Lộ (1016-1094)-người đầu tiên có công xây dựng chùa. Hằng năm chùa có hai lễ hội: mùa Xuân và mùa Thu…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai hội chùa Keo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO