Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ

17/11/2017 22:15

Tối 17/11, tại Bạc Liêu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII.


Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng các đại biểu tham dự ngày hội.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Theo ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ngày hội là dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ. Đồng thời, khơi dậy và phát huy tiềm năng du lịch của tỉnh Bạc Liêu cũng như của các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước; là điều kiện để kết nối giữa các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.


Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ là dịp để đồng bào cả nước nói chung, và đồng bào Khmer Nam Bộ nói riêng nâng cao ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng, đảm bảo thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; huy động mạnh mẽ các nguồn lực góp phần xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường bền vững; tập trung đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc; làm tốt công tác an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc, nhất là khu vực biên giới; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm bảo tồn và phát triển các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc cùng với xây dựng những giá trị văn hóa mới, phù hợp với thời đại mới…

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII tại Bạc Liêu, thu hút gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 12 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Các hoạt động của ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/11, với các hoạt động nổi bật như: Thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng; triển lãm, giới thiệu hình ảnh, sách, nghề truyền thống của dân tộc Khmer; giới thiệu văn hóa ẩm thực; giao lưu nghệ thuật giữa Bạc Liêu với một số tỉnh, thành phố; đua ghe ngo; đẩy gậy, kéo co; bi sắt; quảng bá, xúc tiến du lịch…


Đông đảo người dân đến tham dự Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào
KhmerNam Bộ lần thứ VII.

Ngày hội là một sự kiện văn hóa, chính trị quy mô lớn, có ý nghĩa lớn đối với các tỉnh, thành phố có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Ngày hội góp phần tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Bạc Liêu nói riêng, Nam Bộ nói chung; góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đồng thời, các hoạt động trong ngày hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer với các nước và quốc tế; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer trong xu thế hội nhập quốc tế của đất nước

Quốc Trung

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO