Khai quật khảo cổ tại 2 khu di tích

Lê Thủy 02/04/2017 08:00

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang và Sở VHTT tỉnh Kiên Giang khai quật khảo cổ tại 9 điểm thuộc Khu di tích Óc Eo - Ba Thê, ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang và 5 điểm thuộc Khu di tích Nền Chùa, ấp Tràm Dưỡng, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

Thời gian khai quật từ nay đến ngày 30/6/2019. Tổng diện tích khai quật là 19.115 m², trong đó Khu di tích Óc Eo - Ba Thê 16.700m²; Khu di tích Nền Chùa 3.415m². Chủ trì khai quật là ông Bùi Chí Hoàng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Sau khi kết thúc khai quật tại mỗi địa điểm, chậm nhất 3 tháng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang và Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Kiên Giang phải có báo cáo sơ bộ.

Sau khi kết thúc toàn bộ đợt khai quật, chậm nhất sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản Văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai quật khảo cổ tại 2 khu di tích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO