Làng An Xá tặng đò đua và đò bơi cho Bảo tàng tỉnh

Xuân Thi 01/10/2018 17:31

Ngày 1/10, ông Trần Hữu Hùng, Trưởng thôn An Xá (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết, người dân thôn An Xá đã đồng ý, thống nhất tiếp tục trao tặng chiếc đò đua của nữ cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình.

Làng An Xá tặng đò đua và đò bơi cho Bảo tàng tỉnh

Chiếc đò đua (bên trái) và đò bơi (bên phải) được nhân dân thôn An Xá trao tặng Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình

Trước đó, vào tháng 12/2017, thôn An Xá đã tặng chiếc đò bơi (thuyền đua của nam).

Chiếc đò đua này được đóng từ năm 2003 bằng gỗ dổi với chiều dài khoảng 17 m, bề rộng chừng 1 m, có 14 đòn cân ngang với 13 tay chèo. Đò đua được ghép từ 5 tấm gỗ, gọi là tấm tiếp, 2 tấm tè và 2 tấm mạn và được trang trí hình rồng, hoa văn sóng nước. Chiếc đò đua đã giúp làng An Xá nhiều lần giành giải cao tại lễ hội bơi đua thuyền truyền thống huyện Lệ Thủy tổ chức hàng năm trên dòng Kiến Giang.

Việc người dân thôn An Xá trao tặng đò bơi và đò đua cho Bảo tàng tỉnh Quảng Bình mang nhiều ý nghĩa, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa truyền thống - lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làng An Xá tặng đò đua và đò bơi cho Bảo tàng tỉnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO