‘Lễ hội Văn hóa Thế giới TP Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017’

Quốc Định 25/10/2017 15:00

Ngày 25/10, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh phối hợp với dại diện tỉnh Gyeosangbuk (Hàn Quốc) tổ chức họp báo giới thiệu về "Lễ hội văn hóa Thế giới TP Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017".

Họp báo giới thiệu về "Lễ hội văn hóa Thế giới TP Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017".

Tại đây, ông Đoàn Tuấn Linh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, cho biết: Năm 2017 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc khi cả hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992 – 22/12/2017).

TP Hồ Chí Minh vinh dự được đăng cai tổ chức lễ hội này. Đây là lễ hội giao lưu văn hóa quan trọng, có ý nghĩa to lớn, kéo dài 23 ngày (11/11 – 3/12/2017).

Lễ hội Văn hóa Thế giới TP Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017 có các hoạt động đặc sắc hướng về những điểm tương đồng trong nền văn hóa và lịch sử lâu đời của hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc, nhằm tăng cường hơn mối quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 800.000 lượt khách tham dự, bao gồm người dân thành phố, cộng đồng người Hàn Quốc và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Ban tổ chức, các hoạt động chính của lễ hội, được chia làm 4 khu vực hoạt động, bao gồm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi tổ chức Lễ khai mạc với hơn 1.200 khách mời với các tiết mục hoành tráng đến từ 15 quốc gia trên thế giới; Khu vực công viên 23/9 với các chương trình quảng bá sản phẩm truyền thống và địa điểm du lịch của TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeosangbuk; Sân vận động Phú Thọ với các hoạt động giao lưu thể dục Thể thao giữa Việt Nam – Hàn Quốc; Và nhiều địa điểm khác như Bảo tàng Mỹ Thuật TP, Nhà hát Bến Thành, Nhạc Viện Thành phố…mỗi địa điểm này tương ứng với các hoạt động đặc thù riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Lễ hội Văn hóa Thế giới TP Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO