“Lên đồng” cùng hội họa

Minh Quân 01/07/2015 09:55

Tiếp nối và phát triển thành công của cuộc triển lãm được tổ chức năm 2008, ngày 5 – 7 tới đây, sau hơn 7 năm ấp ủ, họa sĩ Vũ Thanh Nghị tiếp tục triển lãm tranh mang tên “Lên đồng” tại Hà Nội.

2 tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Việt Nam năm 1998, họa sĩ Vũ Thanh Nghị đã dành hơn 10 năm trời để vẽ, chiêm nghiệm về tín ngưỡng đạo Mẫu. Năm 2008, 2 triển lãm cá nhân mang tên “Lên đồng” và “Cuộc dạo chơi của tâm hồn” của anh đã đem lại nhiều điều bất ngờ cho giới mỹ thuật lúc bấy giờ. Các tác phẩm của họa sĩ Vũ Thanh Nghị đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trường phái siêu thực và trường phái lập thể, tạo nên một thứ ngôn ngữ hội họa mang màu sắc riêng. Bản thân họa sĩ Vũ Thanh Nghị tự nhận tranh của mình là: “Điêu khắc bằng sơn dầu, đục đi những phần thừa và để lại những khoảng trống”. Màu sắc trong tranh của anh tươi tắn, mỗi bức tranh là một gam màu chủ đạo. Có khi cả bức tranh là gam màu nóng rực, và ngược lại, có khi là một tổng thể lạnh với chút ít màu nóng điểm xuyết, nhấn nhá…

Tại triển lãm tới đây họa sĩ Vũ Thanh Nghị sẽ tiếp tục cho ra mắt 25 bức tranh mang tên chung là “Lên đồng”. Đây là một thế giới siêu thực trên tinh thần của đạo mẫu. 25 bức tranh là 25 hình thái và màu sắc riêng. Ở đó vẽ các giá hầu đồng sống động, tôn lên khí chất và thần thái của Chúa Thác Bờ, Ông Hoàng Mười, Cô Bơ, Cô Chín,… “Lên đồng” đang được kỳ vọng mang tới cho người xem những cái nhìn huyền diệu, gần gũi hơn về đạo mẫu thông qua góc hội họa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Lên đồng” cùng hội họa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO