Mở khóa kho vật liệu nổ VFS

Từ Khôi 24/01/2019 08:00

Ngày 18/1/2019, báo Đại Đoàn Kết đăng bài “Ai bảo vệ vũ khí quân dụng ở VFS” và ngày 21/1/2019 đăng bài “VFS vô trách nhiệm với kho vũ khí?”, phản ánh việc Công ty CP Đầu tư và phát triển Phim truyện Việt Nam (VFS) không có bảo vệ kho vật liệu nổ ở thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. Sau khi bài báo đăng tải, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, giải quyết.

Mở khóa kho vật liệu nổ VFS

Ông Phan Trọng Bích trước nhà kho chứa vật liệu nổ trưa 19/1/2019. Ảnh Vũ Thành Công.

Ngày 23/1/2019, ông Phan Trọng Bích - Xưởng Phó Xưởng thiết kế Mỹ thuật VFS cho biết: “Ông Nguyễn Danh Thắng - Chủ tịch HĐQT VFS vừa có liền hai văn bản đề ngày 21/1/2019 và 22/1/2019 gửi cho tôi đề nghị giải trình sự việc liên quan đến kho vũ khí vật liệu nổ trên địa phận của công ty”.

Tại sao trước đó ông Nguyễn Thủy Nguyên- Chủ tịch HĐQT VIVASO trả lời báo chí là: “Trên Đông Anh không có gì hết, làm gì có đạn. Ở hãng phim có kho súng, nhưng là súng cũ, hỏng không sử dụng được, mấy chục năm rồi, không phải súng thật ra chiến trường đâu. Tôi vẫn quản lý bình thường, vẫn có bảo vệ, họ chỉ có dựng chuyện”; mà ông Nguyễn Danh Thắng lại có văn bản đề ngày 22/1/2019 yêu cầu ông Phan Trọng Bích giải trình số vật liệu nổ trong kho ở Uy Nỗ?.

Thì ra, sau khi báo Đại Đoàn Kết phản ánh, ngay trong đêm 19/1/2019 và 20/1/2019, Công an huyện Đông Anh TP Hà Nội đã phối hợp với BCH Quân sự huyện Đông Anh, các cán bộ của Bộ Tư lệnh Thủ đô yêu cầu VFS tới làm việc. Sau đó tiến hành kiểm tra hai kho nằm trên địa phận đất của VFS ở thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi tiến hành mở kho đã phát hiện ra thuốc nổ, đạn các loại, trong đó có cả đạn sản xuất năm 2014 và một số vật liệu khác.

Theo ông Ông Nguyễn Danh Thắng- Chủ tịch HĐQT VFS: “Đây là những vật liệu không có trong danh mục tài sản, công cụ do công ty đang quản lý hiện nay”.

Ông Phan Trọng Bích cho biết: “Khoảng hơn 4 năm trước, ông Hiển là Trưởng phòng Hành chính là tổ trưởng cùng mấy anh em, trong đó có tôi phụ trách chuyên môn, ông Hoàn phụ trách giám sát, kiểm tra, ông Công lái xe và ông Nam là thủ kho sang Uy Nỗ đưa vật liệu nổ vào kho và khóa lại. Sau đó ông Hiển về báo cáo lại Ban Giám đốc như thế nào tôi không rõ. Nhưng sau đó, trong một buổi họp tôi có đề nghị Giám đốc báo cáo Bộ VHTTDL liên hệ với các cơ quan chức năng để tiêu hủy. Còn tại sao lại có đạn sản xuất năm 2014 là do hãng sản xuất phim “Nhà tiên tri” (đạo diễn Vương Đức) để lại. Khi đoàn phim kết thúc, số đạn thừa đều được đem về kho cất. Khoảng hai năm sau khi cùng 3 người chuyển vật liệu vào kho thì có mở lại kho do bà Hoa - Phó Giám đốc hãng phim truyện Việt Nam cùng 10 người đến kiểm tra đất và kho vật liệu”.

Ngoài kho vật liệu nổ ở Uy Nỗ, ở trụ sở VFS tại số 4 Thụy Khuê, Hà Nội còn hàng trăm khẩu súng các loại. Trong đó, nhiều khẩu còn sử dụng tốt được xếp ngay ngắn trên giá.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mở khóa kho vật liệu nổ VFS

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO